Trong vụ án này, bị cáo Oanh bị truy tố về tội tham ô, có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo quy định của pháp luật, phiên tòa chỉ coi là hợp pháp nếu bị cáo có luật sư bào chữa.
Bị cáo Lã Thị Kim Oanh cho biết đã không nhận cáo trạng cũng như quyết định xét xử. Phó chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Sơn (chủ tọa phiên tòa) giải thích tòa đã chuyển cáo trạng cho luật sư của bị cáo. Tuy nhiên bà Oanh cho rằng đây là việc tòa tự làm, bà ta không yêu cầu. "Tôi có đọc bản cáo trạng do ông Mai Anh Thông, Phó vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm soát điều tra án hình sự, VKSND Tối cao, ký và thấy chưa đủ cơ sở để khép tội nên tôi không nhận cáo trạng".
Anh Thư