Dân số Việt Nam sẽ tăng lên 107 triệu người vào năm 2044, sau đó giảm còn 72 triệu người năm 2100, là hậu quả của mức sinh thấp.
Các tỉnh, thành có mức sinh thấp nên hỗ trợ tiền cho phụ nữ khi sinh con thứ hai, miễn giảm học phí cho trẻ, theo dự thảo Luật Dân số.
Vào năm 2036, Việt Nam sẽ có trên 16 triệu người già, tỷ trọng 14% dân số, kéo theo các thách thức chăm sóc sức khỏe.
Số con trung bình của một phụ nữ TP HCM trong độ tuổi sinh đẻ là 1,39, trong nhóm thấp nhất cả nước, và đang xu hướng giảm ở mức cảnh báo.
Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam năm 2022 ở mức cao, khoảng 113,7 trẻ trai trên 100 bé gái, được Tổng Cục Dân số đánh giá là "nghiêm trọng".
Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở miền Bắc luôn cao nhất nước, ở mức 115,5 bé trai trên 100 bé gái; các chuyên gia nhân khẩu học cho rằng do vùng dân cư còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Chuyên gia nhận định giải pháp khuyến sinh bằng cách thưởng tiền cho người đẻ con thứ hai khó khả thi, "như muối bỏ bể", mà cần đa dạng hóa các giải pháp.
Phụ nữ ở vùng đang có mức sinh thấp nếu sinh đủ 2 con có thể được khen thưởng, hỗ trợ tiền tính bằng mức lương tối thiểu vùng.
Cặp vợ chồng sinh hai con một bề, cam kết không sinh thêm con, có thể được giảm học phí và các hỗ trợ, khen thưởng.
Tâm lý thích con trai ăn sâu vào đời sống nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, khiến tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh ngày càng cao, theo Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA).
Tổng cục Thống kê dự báo, Việt Nam sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới từ 15 đến 49 tuổi vào năm 2034 nếu mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn cao như hiện nay.
Sarah Fung, 45 tuổi, kết hôn được 13 năm, là nhà sáng lập một thương hiệu thời trang ở Hong Kong, thẳng thắn chia sẻ dự định không muốn có con.
Nhóm các bà mẹ ít biết chữ sinh 107 bé trai trên 100 gái, nhóm bà mẹ có trình độ cao đẳng trở lên sinh 114 trai/100 gái.
Sáu tháng đầu năm, chênh lệch giới tính khi sinh ở Hà Nội giảm so cùng kỳ và đạt chỉ tiêu, nhưng tỷ lệ bé trai vẫn ở mức cao.
Nhiều người Việt quan niệm chỉ con trai mới gánh vác trọng trách thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường, dẫn tới tỷ lệ sinh trai nhiều hơn gái.
Sơn La đứng đầu 5 tỉnh với tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 120 trẻ trai trên 100 trẻ gái.
Ước tính 6 tháng đầu năm, tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng 7,5% so với cùng kỳ 2015 theo xu hướng tăng dần suốt 5 năm qua.