TP HCMTrễ lịch hẹn chạy thận chỉ một ngày, người phụ nữ 54 tuổi nhập viện cấp cứu trong nguy kịch, bác sĩ chẩn đoán suy hô hấp do phù phổi cấp và tổn thương cơ tim.
MỹCác bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts vừa ghép thành công thận lợn biến đổi gene đầu tiên cho người sống.
TP HCMNgười đàn ông gần 50 tuổi biết mình chỉ có một quả thận bẩm sinh cũng là lúc suy thận giai đoạn cuối, ba năm sau phát hiện ung thư tế bào thận.
TP HCMChứng kiến chồng sức khỏe kém dần sau 5 năm suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 49, người vợ 40 tuổi quyết định hiến một quả thận cứu chồng.
Hà NộiBệnh nhân 47 tuổi, tự uống cỏ mực, đậu đen xanh lòng trị suy thận, khiến cơ thể suy kiệt, suy thận cấp, nguy cơ hôn mê, tử vong
Bà tôi bị suy thận. Sữa giàu đạm nên tôi thường pha ba ly cho bà uống vào sáng, trưa, tối thì có tốt không? (Quỳnh Như, 32 tuổi, Đồng Nai)
Suy thận được chia thành suy thận cấp và bệnh thận mạn tính, dựa vào cơ chế bệnh sinh.
Người bệnh suy thận nên kiểm soát lượng nước uống vào để tránh tích tụ chất lỏng quá mức, gây biến chứng nguy hiểm.
Tuổi thọ của mỗi người bệnh suy thận khác nhau, phụ thuộc vào sức khỏe tổng thể, mức độ đáp ứng điều trị và các biến chứng liên quan.
Ghép thận, chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng là ba phương pháp điều trị thay thế thận phổ biến với người suy thận giai đoạn cuối.