Sau sắp xếp 34 tỉnh, thành, số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam giảm 67%, từ 10.035 xuống 3.321 đơn vị. Trong đó, Hà Nội sáp nhập nhiều đơn vị nhất với tỷ lệ giảm hơn 77%.
15 năm là cán bộ không chuyên trách, chị Thu Sang làm việc "như công chức" nhưng thu nhập được tính theo bậc lương thấp nhất, và sắp phải nghỉ việc nhưng chưa rõ chế độ.
Sau khi bỏ cấp huyện, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến có 29 xã và đặc khu Côn Đảo; tỉnh Phú Yên từ 106 xã, phường còn khoảng 34; Bến Tre có 48 đơn vị.
Sau khi bỏ cấp huyện, hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS được giao về cấp xã quản lý, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bà Rịa - Vũng Tàu với hơn 1,3 triệu dân, dự kiến còn 33 đơn vị hành chính, thay vì 77, còn Bạc Liêu hơn 920.000 dân cũng giảm từ 64 xã, phường còn 32.
Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Bình Dương dự kiến còn 27 phường, xã; Đăk Lăk còn 45, Đăk Nông còn 18-22 đơn vị hành chính cấp cơ sở.
Tỉnh Bình Định có phương án giảm từ 155 xã còn khoảng 40, trong khi đó Quảng Ngãi giảm từ 170 còn nhiều nhất 42 xã.
Sáng 10/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án sáp nhập huyện Hoa Lư với TP Ninh Bình để thành lập TP Hoa Lư.
Nghệ AnKể từ ngày 1/12, thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc sẽ sáp nhập vào TP Vinh, nâng tổng diện tích lên 166,22 km2, gấp hơn 1,5 lần so với hiện tại.
Hà TĩnhSau khi chuyển địa điểm mới, sáp nhập, nhiều trụ sở của các cơ quan như Ban Chỉ huy quân sự huyện, Viện kiểm sát, UBND xã, trường học... bị dôi dư, bỏ hoang.
Theo nghị quyết được Thường vụ Quốc hội thông qua sáng 14/11, đến năm 2025, TP Hà Nội giảm 53 và TP HCM giảm 39 đơn vị hành chính cấp xã.
Từ ngày 1/12, tỉnh Hải Dương sẽ giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 207 xuống còn 179 nên dôi dư 424 cán bộ và 28 trụ sở UBND cấp xã.
Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 với 21 địa phương, trong đó có Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa.
Từ ngày 1/1/2025, huyện Nông Sơn sáp nhập vào Quế Sơn, nâng tổng diện tích tự nhiên của huyện mới lên hơn 729 km2, dân số 139.560 với 15 xã và 3 thị trấn.
TP Đông Triều được thành lập trên cơ sở thị xã Đông Triều, trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh Quảng Ninh.
Bộ trưởng Nội vụ cho biết nguồn kinh phí để địa phương giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập đã được chuẩn bị, giúp người lao động sớm ổn định, tìm việc mới.
Thanh HóaToàn bộ dân số hơn 101.000 của huyện Đông Sơn và gần 90.000 người ở 14 xã phường khác phải sửa địa chỉ trong lý lịch tư pháp sau sáp nhập.
103 cán bộ, công chức và 34 người hoạt động không chuyên trách thôi việc được hỗ trợ tổng cộng 25 tỷ đồng sau khi TP Đà Nẵng giảm 9 phường.
Theo đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, đơn vị hành chính mới vẫn giữ tên cũ do có ưu điểm về văn hóa lịch sử và tiết kiệm kinh phí.
TP Nam Định mở rộng sẽ có diện tích trên 120 km2 (gấp 2,6 lần hiện nay), dân số gần 365.000 với 22 phường, 13 xã và một thị trấn.