Thứ bảy, 31/1/2026

Kỳ họp thứ 3, quốc hội khoá XI

Đại biểu ngành công an băn khoăn về quyền của luật sư

Thảo luận chiều qua về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự, các đại biểu Quốc hội công tác trong cơ quan công an đều tỏ ra nghi ngại trước việc mở rộng phạm vi hoạt động của luật sư trong tố tụng hình sự. Họ cũng băn khoăn với quy định tăng thẩm quyền của VKS trong hoạt động điều tra - hiện vẫn là sân riêng của ngành công an.

Tố tụng ở Việt Nam là kết hợp xét hỏi với tranh tụng

Hàng loạt quy định mới trong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự, như tại tòa thẩm phán hay kiểm sát viên hỏi chính, luật sư tham gia tố tụng thế nào... đang gây tranh cãi trên diễn đàn Quốc hội. Có người muốn giữ như hiện hành, người khác muốn cải cách. VnExpress đã có cuộc trao đổi với trưởng ban soạn thảo, Viện trưởng VKSND Tối cao Hà Mạnh Trí về vấn đề này.

Cần đơn giản hóa điều kiện bỏ phiếu tín nhiệm ở HĐND

Trong buổi thảo luận tập thể hôm nay, hầu hết đại biểu Quốc hội ủng hộ quy định mới trong Luật Tổ chức hội đồng nhân dân (HĐND) & ủy ban nhân dân. Theo đó, HĐND được bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do mình bầu ra. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng chỉ cần 1/2 chứ không phải đến 2/3 đại biểu yêu cầu là đã có thể đánh giá tín nhiệm.

Luật hóa các nghị định về quản lý nhà đất

Chiều 23/5, đại biểu nghe tờ trình dự án Luật Đất đai sửa đổi, Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đổi và báo cáo về tình hình chuẩn bị xây dựng nhà Quốc hội mới. 2 dự luật trình Quốc hội chuẩn bị khá quy củ, dẫn chiếu những văn bản liên quan cũng như lý do sửa đổi. Nhiều vấn đề trong các văn bản hướng dẫn được nâng lên thành luật.

Bộ luật Tố tụng hình sự dành chương riêng cho khiếu nại tố cáo

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự mới gồm 35 chương với 333 điều (tăng 3 chương, 47 điều mới so với luật hiện hành) được trình Quốc hội sáng nay. Trưởng ban soạn thảo - Viện trưởng VKSND Tối cao Hà Mạnh Trí - báo cáo đây là lần sửa đổi toàn diện nhất so với 3 lần điều chỉnh từ khi đạo luật này được ban hành, năm 1988.

Chủ tọa là trọng tài, kiểm sát viên và luật sư - bình đẳng

Đó là điểm quan trọng nhất trong nội dung dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi sẽ trình Quốc hội sáng mai. Theo đó, việc xét hỏi, tranh luận tại tòa chủ yếu do kiểm sát viên, luật sư tiến hành; HĐXX đứng giữa, nghị án trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến các bên. Như vậy, sẽ có thay đổi cơ bản về vị trí của luật sư, kiểm sát viên trong suốt quá trình điều tra vụ án.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội có hiệu lực từ 1/8

Trong 3 tiếng đồng hồ sáng 20/5, Quốc hội thảo luận lần cuối và biểu quyết thông qua toàn văn Luật Hoạt động giám sát. Chỉ 11 đại biểu kịp phát biểu về những điều luật còn tranh cãi, khoảng 20 vị khác phải gửi ý kiến bằng văn bản cho ban soạn thảo. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu nói cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh đạo luật quan trọng này.

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: 'Lãnh đạo cơ quan nhà nước công khai thu chi mỗi năm 2 lần'

Chiều nay, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo bổ sung những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra trong hơn 2 ngày chất vấn. Trong đó đề cập nhiều đến công tác chống tham nhũng. Ông cho hay, công khai thu chi ở các cơ quan sử dụng ngân sách là một trong những biện pháp mà Chính phủ vừa triển khai.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng: 'Sẽ thu hẹp đầu mối xuất khẩu lao động'

Giải trình trước Quốc hội chiều nay, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng khẳng định tới đây 1 doanh nghiệp xuất khẩu lao động sẽ chỉ được có tối đa 2 đầu mối tuyển người, và chỉ được tuyển lao động tại địa phương đi làm ở nước ngoài, không “lấn sân” sang địa phương khác.