![]() |
|
Nhà Quốc hội phương án 17. |
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế & ngân sách báo cáo thẩm tra về dự luật đất đai nói: “Dự án đã luật hóa những quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai hiện hành, và đã được cuộc sống chấp nhận”. Trong quá trình thảo luận, nhiều ủy viên còn băn khoăn về chính sách 2 giá: một do Chính phủ quy định nguyên tắc, UBND tỉnh áp giá cụ thể, và được dùng để thực hiện chính sách tài chính trong thuê đất, giao đất, thu hồi, bồi thường giải tỏa; một loại do thị trường quyết định, trong các giao dịch đất đai bên ngoài như thuê lại, chuyển nhượng. Ủy ban Kinh tế ngân sách cho rằng nhà nước cần xác định giá đất sát với giá thực tế trên thị trường, sẽ khắc phục được sự chênh lệch và những phức tạp nẩy sinh khi áp dụng 2 mức giá khác nhau.
Tương tự, dự án Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & đầu tư Võ Hồng Phúc trình bày cũng đầy đủ các phần tổng kết thi hành Luật Doanh nghiệp nhà nước hiện hành (Quốc hội thông qua từ năm 1995), bảng so sánh, đối chiếu dự thảo và luật hiện hành, căn cứ sửa đổi, cùng phụ lục các văn bản ban hành từ trước đến nay để hướng dẫn Luật Doanh nghiệp nhà nước.
![]() |
|
Nhà Quốc hội phương án 4. |
Một trong những vấn đề mấu chốt của lần sửa đổi này là phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu với doanh nghiệp nhà nước. Luật hiện hành giao Chính phủ thống nhất và phân cấp hoặc ủy quyền sở hữu chủ cho bộ, UBND cấp tỉnh. Nhưng thực tế không xác định rõ được đầu mối trách nhiệm. Khi sửa luật, 3 phương án đã được đưa ra: 1/ Vẫn giữ chế độ bộ chủ quản, cấp hành chính chủ quản, chỉ làm rõ hơn phạm vi, thẩm quyền giữa các cơ quan cấp trên của doanh nghiệp. 2/ Thành lập công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, giữ trách nhiệm chủ sở hữu doanh nghiệp. 3/ Dung hòa 2 phương án trên. Ban soạn thảo trình Quốc hội phương án 3 với lập luận mô hình công ty đầu tư tài chính rất tiến bộ, nhưng quá mới, phức tạp, cần thí điểm, kết hợp với mô hình quản lý cũ.
Luật Đất đai và Luật Doanh nghiệp nhà nước sửa đổi sẽ được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến để thông qua vào kỳ họp sau.
![]() |
|
Nhà Quốc hội phương án 13. |
Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đã báo cáo về việc chuẩn bị xây dựng nhà Quốc hội mới. Ông nói ban chỉ đạo dự án đang nâng cấp 3 phương án kiến trúc đoạt giải A (17, 4 và 13), trên cơ sở không còn bị khống chế chiều cao 21,6m (chiều cao Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh). Trong số này, phương án 17 của liên danh tư vấn CHLB Đức được đánh giá hấp dẫn hơn cả, với giá thiết kế thấp nhất.
Vài ngày tới, Quốc hội sẽ cho ý kiến lựa chọn phương án kiến trúc để có thể kịp khởi công công trình cuối năm nay. Khu hoạt động chính trị này sẽ gồm 2 hội trường lớn, một là phòng họp tập thể của Quốc hội có sức chứa 700 chỗ, một là phòng họp lớn vẫn giữ tên là Hội trường Ba Đình, sức chứa không dưới 3.000 chỗ. Tất cả đóng trên khu đất 6 ha trước quảng trường Ba Đình.
Nghĩa Nhân


