![]() | |
|
Theo dự luật, việc cấp giấy phép xây dựng được phân quyền đều xuống tỉnh, huyện, xã, và đưa ra thời hạn 30 ngày hoặc 15 ngày cho từng loại công trình xây dựng. Ông Quân nói: “Trách nhiệm đã được quy về từng cá nhân cơ quan quản lý nhà nước”. Bà Phạm Phương Thảo cho rằng đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế, bởi sai phạm của người dân còn có phần do những yếu kém trong quản lý của cơ quan nhà nước. Điều này có thể thấy ở thủ tục cấp phép nhiêu khê. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hằng cũng có ý kiến về sự nhũng nhiễu ở các cơ quan quản lý xây dựng: “Luật pháp đến nay mới đặt vấn đề phạt dân khi làm nhà trái phép, nhưng cấp giấy chậm, gây phiền hà cho dân thì không bị sao cả”. Bà cho biết đã có những trường hợp cán bộ nhà nước chỉ vì không thể vượt qua các rào cản, vướng mắc trong giấy phép mà phải xây nhà lậu, và cuối cùng bị kiện mất chức trong cấp ủy... Nhận xét chung về dự luật, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận tỏ ý chưa hài lòng, bởi “luật mới cóp nhặt không đầy đủ quy định ở nhiều văn bản khác, dẫn tới chồng chéo”. Ông dẫn chứng cụ thể: phần giải phóng mặt bằng, dự thảo Luật Xây dựng lấy lại nội dung của Luật Đất đai; phần nhà thầu lại là các quy định mà lẽ ra thuộc Pháp lệnh Đấu thầu đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng. Nhiều quy định trong dự luật mang tính chủ quan, áp đặt, như quy định đấu thầu chỉ có ý nghĩa với công trình sử dụng vốn ngân sách. Cũng ngày hôm qua, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Thi đua khen thưởng. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Hiện đặt vấn đề: “Phải nhìn thẳng vào sự thật hoạt động khen thưởng hiện nay. Các cụ trước đây được bằng khen, huy chương là đóng khung treo cao, con cái nhìn vào học tập. Nay gia đình nào cũng tràn ngập bằng khen, giấy khen các loại, không biết để đâu. Ở nhiều cơ quan việc khen thưởng, bình bầu mang tính hình thức, như là chia thưởng”. Ông Hiện cũng băn khoăn việc tặng huy chương - theo dự luật điều kiện chính là niên hạn công tác, chứ không phải thành tích. Cũng vấn đề này, ông Trần Khánh Chương thay mặt giới sáng tác nghệ thuật cho rằng còn nhiều bất hợp lý trong chế độ phong danh hiệu vinh dự nhà nước. “Nhà sáng tác thì không được phong nghệ sĩ nhân dân, ưu tú. Danh hiệu này dường như chỉ dành riêng cho những người làm công tác biểu diễn”. Ông cũng đề nghị phân biệt rõ cấp độ cao quý của giải thưởng nhà nước so với danh hiệu vinh dự nhà nước. Bà Nguyễn Thị Anh Nhân góp ý thêm: “Không nên đưa tiền bạc, vật chất vào luật này, bởi sẽ làm mất giá trị tinh thần của thi đua, khen thưởng”. Đại diện cơ quan soạn thảo đã tới từng tổ ghi chép, tiếp thu ý kiến của đại biểu. Tất cả sẽ được xem xét, đưa vào dự thảo để có thể thông qua ở kỳ họp Quốc hội sau. Nghĩa Nhân
|
