![]() |
|
Ông Nguyễn Minh Hiển đã nhận được gần 20 chất vấn trực tiếp. |
Đại biểu Nguyễn Đức Dũng (tỉnh Kon Tum) bức xúc về tình trạng quá tải dạy thêm - học thêm trong bậc học phổ thông với chất lượng được để sau số lượng, giáo viên thì “dạy chay”, sinh viên thì “học chay” (dạy và học không giáo cụ trực quan).
Các đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (tỉnh Bình Dương) và Huỳnh Minh Hoàng (tỉnh Bạc Liêu) cùng có quan điểm vẫn còn tình trạng tách biệt giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bà Thoa nói: “Hiện nay, số lượng sinh viên đang quá tải, giáo viên vì thế không còn thời gian để nghiên cứu khoa học và chỉ "dạy chay" ngày này qua ngày khác. Trong khi đó, có một đội ngũ rất đông các nhà khoa học tại các viện nghiên cứu lại không được mời tham gia giảng dạy”. Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển thừa nhận trách nhiệm của ngành giáo dục đã không chủ động mời các chuyên gia ngoài ngành tham gia công tác đào tạo. Ông cho biết thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai ký với Bộ Khoa học và Công nghệ một dự án về vấn đề này.
![]() |
|
Đại biểu Nguyễn Thị Minh Hồng yêu cầu giải trình về học phí đối với sinh viên hệ mở. |
Đại biểu Nguyễn Thị Hồng (tỉnh Nghệ An) bức xúc về tình trạng sinh viên hệ mở của các trường đại học phải đóng học phí quá cao, 200.000-250.000 đồng/tháng trong khi chất lượng đào tạo thì thấp. Bà Hồng hỏi: "Liệu sắp tới có đóng cửa hệ đào tạo này không". Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển trả lời, sẽ xem xét lại tình trạng các trường thu học phí sinh viên hệ mở cao hơn quy định và cải tiến chất lượng giảng dạy cho đối tượng này. Ông khẳng định: "Không có chuyện phân biệt chất lượng đào tạo giữa sinh viên các hệ tập trung, tại chức, mở..." và cho biết sẽ tiếp tục duy trì tất cả các hình thức đào tạo này vì yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
![]() |
|
Đại biểu Đỗ Hồng Quân (tỉnh Hà Tây) hỏi về đào tạo tiến sỹ cho ngành nghệ thuật. |
Hiện tượng sinh viên năm cuối của các trường đại học mua luận văn và sửa chữa lại thành luận văn tốt nghiệp của mình cũng được một số đại biểu quan tâm. Đại biểu Nguyễn Thanh Lịch (Đà Nẵng) cho rằng điều này gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với chất lượng giáo dục đại học. Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển thừa nhận trách nhiệm quản lý chưa chặt tình trạng này và cam kết sớm giải quyết dứt điểm.
Một số đại biểu chất vấn về việc in ấn sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 và lớp 6 năm học tới, chế độ giáo viên mầm non, hệ cử tuyển, chỗ ở cho sinh viên nội trú… đều được Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển trả lời chi tiết. Tổng cộng, đã có gần 20 câu hỏi trực tiếp dành cho Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển sáng nay và Quốc hội đã phải kéo dài thời gian trả lời của ông thêm 30 phút.
Thanh Xuân - Nghĩa Nhân


