Đó là ý kiến chung của các đại biểu về ngày chất vấn đầu tiên của kỳ họp. Có người hài lòng, có người chưa thỏa mãn với cách trả lời, nhưng họ đều khẳng định sẽ có văn bản gửi ý kiến của mình, tiếp tục yêu cầu các bộ trưởng làm rõ những vấn đề cử tri đang bức xúc.
Giải trình trước Quốc hội cuối chiều nay, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Minh Hiển cho biết, số tiền trợ cấp hàng năm cho các trường sư phạm lên đến 505 tỷ đồng, gấp đôi khả năng chi trả của ngân sách. Vì vậy Bộ đang xem xét khả năng dừng chế độ miễn học phí cho sinh viên ngành này.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thông báo, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 7 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn từ nay đến hết 16/5. Mỗi bộ trưởng có 90 phút, trong đó 45 phút trả lời các câu hỏi do đại biểu gửi từ trước, còn lại là thời gian trả lời trực tiếp các câu hỏi bổ sung.
Dự thảo Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân mới mà Chính phủ trình Quốc hội sáng nay không còn đề cập vấn đề bỏ hay để HĐND cấp quận ở Hà Nội và TP HCM. Vì vậy, mục đích sửa đổi toàn diện đạo luật như tờ trình của Chính phủ không đạt được, không làm rõ sự khác nhau giữa chính quyền đô thị và nông thôn.
Trong một ngày thảo luận (7/5), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội nhận được 46 ý kiến đóng góp của đại biểu, 13 vị khác không kịp phát biểu đã gửi ý kiến của mình lên ban thư ký. Hầu hết đại biểu đồng tình với dự thảo của Ủy ban Thường vụ, song yêu cầu làm rõ quyền giám sát của đoàn đại biểu và cá nhân đại biểu.
“Báo cáo của Chính phủ ngay trang đầu có một dòng nêu rõ tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ vẫn còn nặng nề, nhưng 20 trang sau đó không đề cập lại vấn đề này” - đại biểu Dương Trung Quốc nhận xét như vậy sáng nay, trong buổi thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Đức đưa ra con số này sáng nay, trong buổi thảo luận về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2002 (bổ sung) và triển khai công tác năm 2003 của Chính phủ. Theo ông, một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là cơ chế vốn chưa rõ ràng, và chuyện xin - cho dự án vẫn nặng nề.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội, cho VnExpress biết như vậy hôm qua, sau buổi khai mạc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên vấn đề phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS được đưa ra thảo luận.
Dự án Luật Kế toán, Luật Thống kê trình Quốc hội chiều nay đều đính kèm dự thảo hướng dẫn thi hành của Chính phủ, giải trình rõ việc tiếp thu ý kiến đại biểu nêu trong kỳ họp trước. Đây là điểm mới trong quy trình làm luật tại kỳ họp thứ 3, quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).
8h30 sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đọc diễn văn khai mạc, nêu rõ nhiệm vụ chính của kỳ họp này là lập pháp: thông qua 8 luật, cho ý kiến 9 dự luật. Ngay sau đó, Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2002, và việc triển khai nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2003.