Ngày 2/2, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết năm 2022, bệnh nhân đã được phẫu thuật gỡ bỏ nội mạc động mạch cảnh trái; lúc đó động mạch cảnh phải hẹp khoảng 50%. Hiện, động mạch cảnh phải hẹp nặng đến 80%, cần được phẫu thuật.
Trước đây ông Hùng không có bệnh nền, thường xuyên tập thể dục. Chưa đầy một năm nay, ông trải qua ba cuộc phẫu thuật gồm mổ cố định cột sống do thoái hóa, tái thông động mạch cảnh trái và đặt stent khơi thông động mạch vành.
Ê kíp ưu tiên chọn phương pháp mổ mở kinh điển vì độ an toàn cao để bóc tách mảng xơ vữa trong lòng động mạch cảnh. Mục đích của phẫu thuật tái thông động mạch cảnh nhằm phòng ngừa đột quỵ. Trong quá trình mổ, mọi thao tác được thực hiện chính xác, tránh ảnh hưởng đến mạch máu não, khiến bệnh nhân đột quỵ trong cuộc mổ, theo bác sĩ Dũng.
Sau phẫu thuật ba ngày, ông Hùng khỏe mạnh xuất viện.
Bác sĩ Dũng kiểm tra sức khỏe cho ông Hùng trước khi xuất viện. Ảnh: Tuệ Trâm
Dấu hiệu cảnh báo hẹp động mạch cảnh phổ biến là yếu liệt tay chân, thoáng mất ý thức, méo mặt, liệt nửa người, mờ mắt, thoáng mù. Bác sĩ Dũng khuyến cáo người có các dấu hiệu này nên nhanh chóng khám, tầm soát dự phòng sớm đột quỵ. Để tầm soát bệnh động mạch cảnh ở nhóm người nguy cơ cao, bác sĩ siêu âm động mạch cảnh. Độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm động mạch cảnh rất cao có thể phát hiện bệnh sớm.
Bác sĩ Dũng cho biết khoảng 85% nguyên nhân gây đột quỵ có liên quan đến tình trạng hẹp tắc các mạch máu gây thiếu máu nuôi não, trong đó 15% là do hẹp động mạch cảnh. Đây là bệnh lý có thể điều trị tốt nếu phát hiện kịp thời, can thiệp sớm.
Người có nguy cơ cao bị hẹp động mạch cảnh gồm tiền sử mắc các bệnh lý rối loạn mỡ máu, cao huyết áp, đái tháo đường; người thừa cân, béo phì, ít vận động, nghiện thuốc lá... nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu gia đình có người bị bệnh động mạch cảnh hay mạch vành cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Tuệ Trâm
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi bệnh tim mạch tại đây để bác sĩ giải đáp |