Ngày 30/6, ThS.BS Nguyễn Thị Qúy Khoa (Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM) cho biết, sản phụ Kim Hà (32 tuổi, Bình Thạnh, TP HCM) nhập viện trong tình trạng xuất huyết âm đạo lượng nhiều. Khi siêu âm, thấy nhiều dịch ứ trong lòng tử cung. Người bệnh được chẩn đoán băng huyết sau sinh muộn.
Bác sĩ điều trị tình trạng băng huyết bằng cách bù nhanh dịch, sử dụng thuốc cầm máu, hút 500 ml dịch ứ trong tử cung, đặt bóng chèn. Người bệnh có dấu hiệu tụt huyết áp, rối loạn đông máu do mất máu cấp nên ê kíp truyền 350 ml hồng cầu, 200 ml huyết tương đông lạnh để cầm máu, bảo tồn được tử cung.

Êkíp cấp cứu cho sản phụ Hà băng huyết sau sinh 15 ngày. Ảnh: Tuệ Diễm
Người bệnh cho biết, chị từng sinh mổ con đầu lòng năm 2019, sức khỏe ổn định. Chị vừa sinh mổ lần 2 tại bệnh viện Tâm Anh. Khi xuất viện về nhà, người mẹ trẻ đặt dịch vụ chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé của một tiệm spa. Bé được tắm, vệ sinh rốn còn mẹ thực hiện massage, xoa bóp, chăm sóc da. Đến ngày thứ 14 sau sinh, dịch vụ spa bắt đầu cho chị sử dụng túi chườm nóng thảo dược. Mỗi lần chườm nóng kéo dài 15 phút, kèm máy massage vùng bụng. Sau 2 lần sử dụng phương pháp chườm nóng tử cung và massage bằng máy, chị Hà bị xuất huyết âm đạo, phải đi cấp cứu.
Sau sinh, tử cung sản phụ sẽ co lại để cầm máu. Nếu sinh thường mất khoảng 6 tuần tử cung co hồi lại hoàn toàn. Đối với các sản phụ sinh mổ, thời gian phục hồi sẽ lâu hơn, tầm 3-6 tháng vì cơ tử cung bị tổn thương do quá trình rạch để mổ lấy thai. "Chườm nóng vùng bụng, các mạch máu nuôi tử cung có thể bị tác động, máu đến nhiều hơn, cơ tử cung mất khả năng co hồi, gây tình trạng xuất huyết. Nếu không phát hiện, cấp cứu kịp thời có thể tử vong vì băng huyết sau sinh", bác sĩ Quý Khoa lý giải.
Băng huyết sau sinh là tình trạng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng sản phụ. Thông thường xảy ra trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Giai đoạn hậu sản, sản phụ cần chú ý dấu hiệu sản dịch bất thường như: chảy máu âm đạo nhiều hơn trước và màu đỏ tươi, có nhiều cục máu đông xuất hiện, bụng cứng cảm giác có cục bên trong, ớn lạnh hoặc sốt, mệt mỏi, chóng mặt thường xuyên... Đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ băng huyết sau sinh, phụ nữ cần đến bệnh viện có chuyên khoa sản để được khám, điều trị kịp thời.
Các bác sĩ khuyến cáo, sản phụ vừa sinh không nên quá nóng vội chuyện giảm cân. Tháng đầu ưu tiên nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Nếu muốn giảm cân, chị em nên cho con bú mẹ, sử dụng thực đơn cân đối dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, vận động nhẹ nhàng. Đối với sản phụ sinh thường có thể tập thể dục sau 2 tháng, sản phụ sinh mổ có thể tập thể dục sau 3 tháng.
Tuệ Diễm