Thứ hai, 25/2/2019, 10:58 (GMT+7)

Tàu hỏa chở Kim Jong-un chạy qua sông Trường Giang

Đoàn tàu bọc thép chở Chủ tịch Triều Tiên tới Hà Nội đã đi qua thành phố lớn nhất miền trung Trung Quốc sáng nay.

Chủ tịch Kim Jong-un trước khi khởi hành từ Bình Nhưỡng đi Việt Nam hôm 23/2. Ảnh: KCNA.

Chủ tịch Kim Jong-un trước khi khởi hành từ Bình Nhưỡng đi Việt Nam hôm 23/2. Ảnh: KCNA.

Đoàn tàu chạy qua Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, lúc 7h địa phương (6h Việt Nam) và đang hướng về phía nam, theo một nguồn tin từ Bắc Kinh, báo Hàn Quốc YNA hôm nay đưa tin.

"Có nhiều dấu hiệu cho thấy chuyến tàu đặc biệt chở Kim Jong-un đã đi qua Vũ Hán sáng nay, như việc chặn cầu Vũ Hán Trường Giang", nguồn tin cho hay.

Dù chưa rõ đoàn tàu sẽ tiếp tục di chuyển theo lộ trình nào từ Vũ Hán, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó sẽ chạy xuống phía nam, qua thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam và thành phố Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, trước khi tới ga Đồng Đăng thuộc tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Theo Global Times, 4 chuyến tàu cao tốc đi qua Trường Sa bị hủy chuyến hôm nay. 

Tuyến đường này được coi là tuyến ngắn nhất từ Bình Nhưỡng tới Việt Nam. Theo dự đoán của hãng tin Yonhap, tàu sẽ đi qua 7 tỉnh Trung Quốc và nhiều thành phố phát triển ở mức độ khác nhau như Thiên Tân, Trường Sa, Quảng Châu.

Cầu Vũ Hán Trường Giang. Ảnh: QQ.

Cầu Vũ Hán Trường Giang. Ảnh: QQ.

Đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong-un xuất phát từ Bình Nhưỡng vào 17h hôm 23/2 và tới thành phố cảng Thiên Tân, phía đông bắc Trung Quốc chiều qua. Trái với nhiều dự đoán, tàu không dừng ở Bắc Kinh, dù nhiều người cho rằng có khả năng nó sẽ dừng lại ở đó lúc quay về. 

"Dành hơn hai ngày đi xuyên Trung Quốc bằng tàu hỏa cho thấy sự tin tưởng hoàn toàn của Kim vào Trung Quốc trong vấn đề đảm bảo an ninh cá nhân", Zheng Yijong, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên, đại học Phúc Đán, Thượng Hải, hôm 24/2 nhận xét.

Trong hành trình, ông Kim có thể nhìn ngắm phong cảnh đồng bằng ở phía bắc Trung Quốc và vùng nông thôn phía nam Trung Quốc. Giám đốc Zheng đánh giá mục đích chính của Chủ tịch Kim Jong-un là tận mắt chứng kiến thành tựu cải cách và mở cửa của Trung Quốc trong 40 năm, giúp tăng cường lòng tin của phái đoàn Triều Tiên về việc thúc đẩy các chính sách tương tự ở Triều Tiên. 

Kinh nghiệm này sẽ giúp phái đoàn đưa ra ý tưởng cụ thể hơn cho sự phát triển kinh tế Triều Tiên, cũng như nội dung đàm phán với Mỹ, Zheng nhận định. 

Tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất phát từ Bình Nhưỡng hôm 23/2, được cho là đi qua thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc sáng nay. Đồ họa: Google Maps.

Tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất phát từ Bình Nhưỡng hôm 23/2, qua sông Áp Lục để vào Trung Quốc và được cho là đi qua thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc sáng nay. Đồ họa: Google Maps.

Hồng Hạnh

 

Chia sẻ bài viết qua email