Suy giãn tĩnh mạch có thể điều trị khỏi, song đây là một quá trình có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm chứ không chỉ vài ngày. Tùy thuộc bệnh đang ở giai đoạn nào, bác sĩ sẽ đưa ra lộ trình điều trị khác nhau. Ở cấp độ 1 có thể điều trị nội khoa bằng việc thay đổi lối sống, dùng thuốc và mang vớ tĩnh mạch. Từ cấp độ 2, người bệnh cần được thực hiện các thủ thuật như chích xơ tĩnh mạch, đốt sóng cao tần, laser hoặc bơm keo sinh học Venaseal.
Đối với những trường hợp tĩnh mạch nhỏ như tĩnh mạch dạng lưới hoặc mạng nhện, kích thước khoảng vài mm, phương pháp thường được áp dụng là chích xơ. Nếu suy giãn tĩnh mạch đi kèm suy van, chắc chắn phải loại bỏ tĩnh mạch đó. Trước đây, phương pháp phẫu thuật thường được áp dụng để loại bỏ tĩnh mạch suy giãn khiến người bệnh đau đớn và có nguy cơ biến chứng hơn. Ngày nay, kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn như can thiệp nội mạch bằng sóng cao tần hoặc laser cho hiệu quả vượt trội. Năng lượng phát ra dạng nhiệt sẽ làm xơ hóa toàn bộ tĩnh mạch bị bệnh, khiến chúng teo đi và không còn lộ trên da chân nữa.
Hiện nay, có thêm những kỹ thuật mới như bơm keo trong lòng tĩnh mạch. Theo đó, keo dán dính lòng tĩnh mạch lại, loại bỏ toàn bộ lòng mạch của tĩnh mạch bị suy giãn. Ưu điểm của phương pháp này là không tạo ra tổn thương nhiệt và không gây tổn thương xung quanh tĩnh mạch. Ngoài ra, khi bơm keo vào lòng tĩnh mạch, người bệnh sẽ hồi phục rất nhanh và có thể đi lại sớm sau thủ thuật.
Sau điều trị suy giãn tĩnh mạch, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về việc uống thuốc, thay đổi lối sống (đi lại nhiều, không đứng quá lâu, kê cao chân khi ngủ để máu dễ trở về tim, tránh bị táo bón), tập các động tác đơn giản ở các tư thế đứng, ngồi hay nằm, đồng thời phải mang vớ tĩnh mạch, tái khám định kỳ..., để theo dõi và phòng ngừa tái phát.
Câu 5. Biện pháp nào hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch?