Bệnh suy giãn tĩnh mạch ảnh hưởng lớn tới thẩm mỹ với những đường tĩnh mạch màu xanh trên da, có trường hợp tạo thành dạng chùm, mạng lưới, hoặc nổi gồ ghề như con giun trên da. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, người bệnh có thể gặp triệu chứng như đau chân, tê chân, dị cảm, vọp bẻ, phù, sạm da chân,... Không chỉ vậy, suy giãn tĩnh mạch còn có nguy cơ dẫn tới những biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.
Suy giãn tĩnh mạch có thể gây loét da, chảy máu và thay đổi màu sắc da. Đây là biểu hiện cho thấy bệnh đã tiến triển đến cấp độ nặng (C4, C5, C6), khiến việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém.
Những người bị suy giãn tĩnh mạch cũng dễ bị cục máu đông dẫn đến một loạt bệnh lý như: huyết khối tĩnh mạch nông, viêm tắc tĩnh mạch nông; huyết khối tĩnh mạch sâu; thuyên tắc phổi. Đây là tình trạng đe dọa tính mạng cần được điều trị ngay lập tức.
Câu 4. Suy giãn tĩnh mạch không thể chữa khỏi?