Chị Nguyễn Bảo Trâm (Khánh Hòa) có dấu hiệu phù nề ở tuần thai thứ 30, tăng hơn 20 kg so với trước khi mang thai, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM theo dõi.
Ở tuần thai 35, chị bị hoa mắt, chóng mặt, tăng huyết áp, phù toàn thân. BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đây là dấu hiệu tiền sản giật nguy hiểm tính mạng. Thai phụ còn tiến triển hội chứng Hellp (một dạng nhiễm độc thai nghén) với các triệu chứng tan máu, tăng men gan và giảm tiểu cầu. Thai nhi chậm tăng trưởng.
Bác sĩ đánh giá sản phụ có nguy cơ diễn tiến nặng hơn, suy gan, suy thận, suy đa cơ quan và có thể tử vong, chỉ định chấm dứt thai kỳ.
Ngày 1/7, sản phụ sinh mổ, bé trai nặng 2,2 kg khỏe mạnh; hai bé gái nặng lần lượt 2,1 kg và 2,3 kg sức khỏe yếu hơn, phải hỗ trợ thở oxy vài giờ thì có thể tự thở, được da kề da với người thân. Mẹ bị tiền sản giật có dấu hiệu nặng, giảm tiểu cầu. Sau 12 tiếng hồi sức tích cực sau mổ, truyền tiểu cầu, sức khỏe của mẹ hồi phục.
Ba em bé kháu khỉnh được thụ thai tự nhiên từ ba trứng khác nhau của mẹ, gọi là sinh khác trứng - khá hiếm gặp.

Ca phẫu thuật thành công, giúp ba bé chào đời an toàn. Ảnh: Tuệ Diễm
Theo bác sĩ Nhi, người phụ nữ bình thường có một trứng chín và rụng hàng tháng. Trường hợp chị Trâm có ba trứng rụng cùng lúc, thụ tinh bởi ba tinh trùng khác nhau, tạo ra hiện tượng tam thai ba bánh rau, ba túi ối. Các bé chào đời có thể cùng hoặc khác giới tính, có đặc trưng di truyền khác nhau như vẻ ngoài, tính cách. Trường hợp này hiếm gặp, với tỷ lệ khoảng 1/200.000 ca sinh. Trong khi, trẻ sinh cùng trứng thường có ngoại hình giống nhau.
Chị Trâm sinh con gái đầu lòng cách đây 4 năm. Anh Võ Khánh Hòa, chồng sản phụ, cho biết lần này, chị mang tam thai tự nhiên. Gia đình lo lắng cho mẹ và con nên tìm bệnh viện có bác sĩ giỏi để theo dõi. Các bác sĩ Sản khoa phối hợp Sơ sinh chăm sóc, dự phòng các tình huống sinh và xử lý các biến chứng sản khoa nên 4 mẹ con vượt cạn an toàn.

Sản phụ Trâm bên gia đình vào ngày xuất viện 6/7. Ảnh: Tuệ Diễm
Theo bác sĩ Nhi, người mẹ mang tam thai dễ gặp các biến cố sản khoa nguy hiểm hơn so với bình thường, như sẩy thai, sinh non, ngôi bất thường, sa dây rốn, tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật. Sản phụ thường phải sinh mổ, dễ bị đờ tử cung, băng huyết sau sinh.
Bác sĩ khuyến cáo thai phụ mang đa thai (hai, ba hay nhiều hơn) cần khám thai định kỳ, theo dõi sát diễn biến theo kỳ để bác sĩ kịp thời chẩn đoán bất thường và có giải pháp can thiệp kịp thời, bảo vệ cả mẹ lẫn con.
Hội chứng sản giật khiến sản phụ co giật, thiếu oxy não, gây tai biến mạch máu não, xuất huyết não ồ ạt, tử vong; thai nhi có nguy cơ suy thai, mất tim thai trong bụng mẹ. Do đó, thai phụ có dấu hiệu nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt hoặc đau vùng thượng vị hoặc bẹ sườn bên phải, mờ mắt, đi tiểu ít, phù căng cứng toàn thân... cần đến ngay bệnh viện để được theo dõi và xử trí.
Tuệ Diễm