Hickey là thuật ngữ chỉ kiểu hôn mạnh để lại vết bầm trên da của người được hôn, như một cách "đánh dấu chủ quyền". Khi đó, làn da sẽ xuất hiện một vết nhỏ màu đỏ, xanh hoặc tím ở vị trí được hôn. Vết bầm xảy ra do hiện tượng các mạch máu bị hút quá mạnh, từ đó gây chảy máu dưới bề mặt da. Giống như các vết bầm tím khác, nó sẽ mờ dần trong khoảng 2 tuần.
Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc đặt dấu hôn hickey lên người khác có thể khiến mạch máu bị vỡ và dẫn đến tiếp xúc với virus herpes simplex, khiến người bị hôn có thể nhiễm bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 3,7 tỷ người dưới 50 tuổi có HSV-1 (herpes miệng). Chủng mụn rộp này gây ra vết loét và ảnh hưởng đến 67% dân số thế giới. Ngoài ra, bệnh herpes này cũng rất dễ lây truyền dù không tiếp xúc bằng miệng và có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp giữa da với da.
Hickey đang dần phổ biến như một cách thể hiện tình cảm và là cách "đánh dấu chủ quyền" của các đôi. Ảnh: Freepik
Ngoài ra, theo một nghiên cứu trên Tạp chí Y khoa New Zealand, dấu hickey đặt sai vị trí có thể gây ra sự tắc nghẽn một phần lưu lượng máu lên não dẫn đến đột quỵ ở phụ nữ. Trong một số trường hợp hiếm gặp, việc tạo thêm áp lực lên động mạch cảnh sẽ làm tăng nguy cơ đông máu có thể dẫn đến đột quỵ.
Dù tỷ lệ đột quỵ do hickey rất thấp, vẫn có trường hợp "con dấu tình yêu" gây rủi ro. Tại New Zealand, một phụ nữ 44 tuổi đã bị đột quỵ bởi vết hickey, khiến cô tê liệt nửa người.
Các chuyên gia y tế giải thích, động mạch cảnh là một trong những động mạch dẫn đến não đi qua cổ. Nếu vùng da cổ bị tổn thương có thể làm rách mạch máu, từ đó hình thành cục máu đông đi lên não và gây nên tình trạng đột quỵ. Đặc biệt, một số người bị rối loạn mô liên kết do di truyền thường có động mạch mỏng. Do đó, họ sẽ dễ xuất hiện vết hickey nhanh hơn.
Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo các cặp đôi nên tránh ghi dấu hickey gần động mạch cảnh. Đó là khu vực trên đỉnh cổ, phía dưới tai của chúng ta. Nếu dấu hickey không biến mất sau vài tuần, vết bầm tím rất đau hoặc phát hiện có khối u bất thường ở khu vực bị bầm tím thì nên sớm đi kiểm tra sức khỏe.
Cách làm mờ vết hickey
Chườm lạnh: Chườm đá lạnh lên da có thể giúp làm tan vết hicke, từ đó giúp kiểm soát chảy máu dưới da và giảm viêm. Ngoài ra, nó cũng có thể làm cho da bớt đau và nhạy cảm hơn. Theo các chuyên gia y tế, việc chườm lạnh phải được áp dụng càng sớm càng tốt hoặc trong vòng 12 giờ đầu tiên sau khi bị hickey để có kết quả tốt nhất.
Chườm nóng: Chườm nóng là cách để vết hickey tăng tăng tốc độ hồi phục nhưng cần được thực hiện sau 48 giờ. Bạn có thể sử dụng một miếng vải sạch ngâm trong nước ấm hoặc một chai nước nóng trên vết hickey. Sau đó, nhẹ nhàng xoa bóp từ giữa vết bầm tím ra ngoài để máu đông di chuyển ra khỏi vùng da bị thương. Lặp lại quá trình này nhiều lần trong ngày.
Thoa ngoài da: Thoa vitamin K hoặc C lên da có thể giúp làm mờ vết thâm nhanh hơn. Hoặc cũng có thể dùng gel nha đam xoa bóp nhằm giúp vết hickey lành nhanh.
Huyền My (Theo MedicineNet, AP News, CBS News)