Chị Ngân (33 tuổi, huyện Hóc Môn) thường xuyên đau vùng chậu, kinh nguyệt không đều. "Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, không quan hệ tình dục thành công vì bản thân xuất hiện cảm giác đau đớn khi thân mật", chị Ngân nói và chia sẻ thêm vì chuyện thầm kín, tế nhị nên không biết đi khám ở đâu. Đến khi mong con, muốn tìm cách mang thai tự nhiên, hai vợ chồng mới cùng đi khám hiếm muộn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thì mới phát hiện tình trạng.
ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết xét nghiệm dự trữ buồng trứng của Ngân cho kết quả tốt. Tuy nhiên, Ngân có gấp đôi số âm đạo, tử cung so với người bình thường. Tử cung bệnh nhân có vách ngăn dọc dài 6,5 cm, âm đạo có vách ngăn dài 7,6 cm.
Vách ngăn nằm dọc âm đạo khiến cơ quan này chia thành hai khoang riêng biệt, cản trở sinh hoạt vợ chồng. Đây là chứng rối loạn bẩm sinh hiếm gặp, chỉ xảy ra ở khoảng 0,03% trẻ sơ sinh.
Thông thường, tử cung sẽ có vách ngăn ở giai đoạn đầu phôi thai. Khi thai phát triển, vách ngăn buồng tử cung sẽ tự tiêu biến. Trong trường hợp hai ống không hợp nhất sẽ hình thành vách ngăn, phân chia thành 2 tử cung. Dị tật tử cung đôi khiến kích thước tử cung của Ngân giảm đi một nửa so với cấu trúc bình thường, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non.
Để giúp Ngân có thể quan hệ và mang thai tự nhiên, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đã phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo. "Phẫu thuật này giúp người bệnh có thể giao hợp thuận lợi; đồng thời cắt vách ngăn tử cung để tăng đôi diện tích. Sau phẫu thuật, người bệnh được sử dụng thuốc nội tiết, kiêng quan hệ 4-6 tuần", bác sĩ Mỹ Nhi cho biết.

Bác sĩ Mỹ Nhi (giữa) phẫu thuật trả lại cấu trúc bình thường cho chị Ngân. Ảnh: Tuệ Diễm
Có vách ngăn là dị tật phổ biến nhất trong các dị tật tử cung, chiếm khoảng 35%, liên quan đến sảy thai tái phát và kết quả thai kỳ bất lợi, bao gồm cả sinh non. Vách ngăn tử cung xảy ra ở 1% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, 3% phụ nữ vô sinh và 5,3% phụ nữ sảy thai tái phát.
Dị tật bẩm sinh cơ quan sinh sản nằm ở cấu trúc bên trong cơ thể, chỉ phát hiện khi thăm khám chuyên sâu, kết hợp siêu âm 3D, chụp cộng hưởng từ MRI. Các dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện là giao hợp khó, hoặc giao hợp thành công nhưng khó thụ thai, sảy thai, sinh non, vô kinh (không có kinh nguyệt), đau bụng và vùng chậu (do máu tích tụ ở phần trên âm đạo hoặc tử cung). Hầu hết triệu chứng này không rõ ràng cho đến khi người phụ nữ có kinh nguyệt hoặc hoạt động tình dục.
Tại BVĐK Tâm Anh, những bất thường cơ quan sinh dục nữ được phát hiện ở phụ nữ từ 25-35 tuổi. Một số trẻ gái được phát hiện sớm hơn do có biểu hiện bất thường trong tuổi dậy thì. Nhiều trường hợp phát hiện trễ hơn sau đổ vỡ hôn nhân vì không hòa hợp chuyện "chăn gối".
Khám phụ khoa, khám tiền hôn nhân có thể giúp phát hiện sớm các bất thường, điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng chức năng sinh sản.
Tuệ Diễm