Kết quả chụp MRI (cộng hưởng từ) tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận thai nhi bị thiểu sản thể chai kèm giãn não thất nặng. Thiểu sản thể chai là tình trạng thể chai (cấu trúc chất trắng chứa các sợi thần kinh, kết nối thông tin giữa hai bán cầu não) có kích thước nhỏ hơn bình thường. Đây là dị tật hệ thần kinh trung ương, có thể biểu hiện riêng biệt hoặc kèm theo bất thường khác ở não, tim...
Đây là lần thứ ba mang thai của chị Hồi. Hai lần trước, năm 2010 và 2013, trong giai đoạn thai kỳ hai con gái của chị cũng được chẩn đoán giãn não thất nặng song chào đời bình thường. Do đó, lần này ThS.BS La Hồng Châu, Trưởng đơn vị Hình ảnh học Sản Phụ khoa, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, đề nghị chị Hồi và hai con gái chụp MRI. Kết quả MRI não của mẹ bình thường, còn hai bé bị bất sản thể chai hoàn toàn (tức là não không có thể chai). Xét nghiệm di truyền của mẹ, hai bé gái và thai nhi (chọc ối) không phát hiện bất thường. Hiện hai con gái của chị Hồi đều lớn lên khỏe mạnh, các bác sĩ đánh giá chức năng tâm thần vận động của hai bé gái tương đương độ tuổi.

Ảnh MRI ghi nhận mẹ (A) thể chai bình thường, hai con gái (B) không có thể chai, thai nhi (C) thiểu sản thể chai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Bác sĩ Châu cho biết cùng tình trạng giãn não thất nặng nhưng trường hợp hai bé gái là do bất sản thể chai, còn thai nhi (trai) do thiểu sản thể chai. "Tiên lượng bé trai sau sinh có thể nặng hơn hai chị gái, với 1/3 khả năng phát triển bình thường, dẫn đến não úng thủy và phải can thiệp dẫn lưu dịch não tủy", bác sĩ nói, tư vấn chị Hồi cần thận trọng khi tiếp tục thai kỳ này.
Vợ chồng chị vẫn kiên định giữ con. Bác sĩ theo dõi sát thai kỳ đến khi chị sinh. Bé trai chào đời nặng 3,8 kg, giãn não thất diễn tiến nặng nên được dẫn lưu dịch não tủy lúc 5 tháng tuổi. Sau can thiệp, bé đã có những tiến triển khả quan về thần kinh, theo bác sĩ Châu.
Thể chai hình thành từ những tuần đầu của thai kỳ, hoàn thiện hình dạng cơ bản ở tuần 20, tiếp tục phát triển sau sinh. Một số nguyên nhân gây bất sản - thiểu sản thể chai bao gồm rối loạn di truyền (bất thường nhiễm sắc thể và các bệnh lý đơn gene). Các yếu tố như nhiễm trùng (Cytomegalovirus, Toxoplasma...), mẹ uống rượu trong thai kỳ hoặc bị bệnh phenylketon niệu... cũng gây ảnh hưởng.
Trẻ bị bất sản hoặc thiểu sản thể chai có thể gặp một số rối loạn về học tập, hành vi nhưng mức độ nghiêm trọng khác nhau. Trường hợp không có tổn thương khác đi kèm, trẻ có khả năng phát triển bình thường hoặc bị vấn đề thần kinh nhẹ. Đôi khi triệu chứng không biểu hiện cho đến khi trưởng thành. Bác sĩ Châu cho biết nếu bất sản thể chai đơn lẻ, 71% thai kỳ có kết cục tốt về phát triển tâm thần vận động.
Nếu kèm các dị tật khác, trẻ sau sinh có thể gặp biến chứng như giảm thị lực và thính giác, cơ bắp yếu, co cứng cơ, khó nuốt, khó ăn, đầu và mặt có hình dạng bất thường, chậm nói, chậm phát triển, khó phối hợp tay chân, rối loạn chuyển hóa, hormone... Do đó, trẻ cần được chăm sóc y tế suốt đời, phẫu thuật hoặc điều trị triệu chứng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống.
Trước đây khi chưa có phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại, trường hợp thai nhi bị dị tật bẩm sinh đồng nghĩa với mất con. Theo bác sĩ Châu, hiện các giải pháp đa chiều bao gồm siêu âm chuyên sâu, MRI, xét nghiệm di truyền... là công cụ hỗ trợ phân loại bất thường. Nhờ đó, bác sĩ lên kế hoạch can thiệp kịp thời hoặc chăm sóc tối ưu cho trẻ sau sinh.

Một thai phụ chụp MRI (cộng hưởng từ) tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh minh họa: Ngọc Châu
Siêu âm là kỹ thuật cơ bản tầm soát bất thường thai nhi. Với những dị tật phức tạp hoặc kèm nhiều bất thường khác, MRI giúp xác nhận chẩn đoán của siêu âm, cung cấp thêm thông tin cụ thể về dị tật. Bác sĩ Châu dẫn nghiên cứu cho thấy với nhóm bất thường thể chai, MRI có thể phát hiện thêm đến 11,6% bất thường đi kèm mà siêu âm chuyên sâu không thấy được.
MRI thai nhi là kỹ thuật sử dụng từ trường thay tia bức xạ (tia X) để khảo sát bất thường ở não, xương sống, mặt, cổ, ngực, phổi, bụng, xương chậu (bao gồm ruột, thận, bàng quang) và những vùng siêu âm khó tiếp cận như hậu nhãn cầu, nền sọ...
Bên cạnh những phương tiện hình ảnh học, xét nghiệm di truyền ở những trường hợp bất thường hệ thần kinh là thiết yếu, giúp bác sĩ hiểu rõ hơn tình trạng thai nhi. Bác sĩ khuyên thai phụ khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để phát hiện sớm bất thường, có kế hoạch xử trí phù hợp.
Ngọc Châu
*Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả gửi câu hỏi về sản phụ khoa tại đây để bác sĩ giải đáp |