Tình trạng của anh Bằng nặng hơn hai năm nay, thậm chí không thể chơi tennis, cầu lông vì tay cầm vợt luôn ướt đẫm.
Chứng tăng tiết mồ hôi nách cũng khiến chị Thuận, 36 tuổi, giám đốc tài chính một công ty xây dựng, ngại giao tiếp với đối tác. Mỗi khi ra ngoài nắng, chị phải mang theo khăn tay, áo dự phòng.
Chị thử nhiều cách như dùng dung dịch thấm hút mồ hôi, uống thuốc kháng cholinergic nhưng chỉ cải thiện tạm thời, còn gặp biến chứng viêm tắc tuyến mồ hôi, viêm da, nhiễm trùng...
Ngày 1/4, BS.CKI Lê Chí Hiếu, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tăng tiết mồ hôi là rối loạn thường gặp, tỷ lệ khoảng 2% dân số thế giới. Đây là tình trạng đổ mồ hôi quá nhiều, thường gặp là ở nách, bàn tay, bàn chân, dù trời không nóng, người bệnh không căng thẳng hay vận động quá sức.
Có nhiều phương pháp điều trị tăng tiết mồ hôi như sử dụng chất chống mồ hôi và chất khử mùi (giúp bịt kín các tuyến mồ hôi để cơ thể ngừng sản xuất mồ hôi), dùng thuốc kháng cholinergic, điện di ion (dùng thiết bị phát ra dòng điện thấp qua nước, làm tắc nghẽn các tuyến mồ hôi), tiêm botox (tiêm botulinum giúp hạch giao cảm ngừng sản xuất mồ hôi trong nhiều tháng)...
Anh Bằng và chị Thuận đã áp dụng nhiều biện pháp nội khoa nhưng chỉ cải thiện tạm thời. Theo bác sĩ Hiếu, muốn giải quyết triệt để chứng đổ mồ hôi, cả hai cần phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm.
Hệ thần kinh giao cảm là mạng lưới các dây thần kinh (hạch giao cảm) giúp cơ thể kích hoạt phản ứng với các tình huống nguy hiểm hoặc căng thẳng. Lúc này chúng kích hoạt để tăng nhịp tim, cung cấp nhiều máu hơn đến các vùng cơ thể cần nhiều oxy, tiết mồ hôi quá mức... Hạch giao cảm hoạt động quá mức có thể gây ra chứng tăng tiết mồ hôi.
Bác sĩ Hiếu cùng ê kíp phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm cho hai bệnh nhân. Phương pháp này ít xâm lấn, chỉ cần mở hai đường mổ nhỏ khoảng 0,5 cm vùng nách. Sau đó, bác sĩ đưa dụng cụ nội soi vào cắt bỏ các hạch giao cảm vùng bàn tay và dưới cánh tay trong khoảng một giờ, không để lại sẹo, bệnh nhân ít đau và phục hồi nhanh.
Sau phẫu thuật, hai tay của anh Bằng khô ráo, chị Thuận hết cảm giác khó chịu vùng dưới cánh tay, xuất viện ngay trong ngày.
ThS.BS.CKI Phan Vũ Hồng Hải, khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm giúp điều trị triệt để chứng tăng tiết mồ hôi, ít biến chứng. Hầu hết bệnh nhân 15-65 tuổi đều có thể được thực hiện phương pháp này, nhưng không phù hợp với người bệnh tim, hô hấp, bệnh màng phổi, tuyến giáp không được điều trị... Dựa trên tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ cân nhắc phù hợp.
Song song với điều trị ngoại khoa, bệnh nhân cần kết hợp thay đổi thói quen sinh hoạt như mặc trang phục rộng rãi, thoáng mát, chọn chất liệu vải nhẹ, thoáng khí như cotton, lụa... Nên mang theo áo dự phòng nếu tập thể dục hoặc di chuyển ngoài trời nắng nóng; mang loại tất có khả năng hút ẩm tốt. Tắm xà phòng diệt khuẩn. Hạn chế thực phẩm cay, đồ uống có cồn, caffein.
Thu Hà
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi bệnh tim mạch tại đây để bác sĩ giải đáp |