Chị Minh (Bà Rịa Vũng Tàu), mang thai gần hai tháng, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng kích thước 10x5x8 cm, theo dõi. Gần hai tháng sau, chị đau bụng nhiều vùng hạ vị (dưới rốn) phải, kết quả chụp MRI cho thấy một thai phát triển trong lòng tử cung, buồng trứng phải có khối nang lớn 13x12x10 cm, chứa dịch nhầy, nặng khoảng một kg.
Ngày 21/8, TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản phụ khoa, cho biết nếu không phẫu thuật u có thể xoắn, vỡ, ảnh hưởng đến thai và sản phụ. Tuy nhiên, ca phẫu thuật bóc u tiềm ẩn nhiều rủi ro như gây sẩy thai, nhiễm trùng, băng huyết... Sau khi hội chẩn, ê kip quyết định mổ hở bóc u buồng trứng.

Bác sĩ Yến Thu (phải) phẫu thuật bóc u buồng trứng cho thai phụ. Ảnh: Tuệ Diễm
Khối u không tăng sinh mạch máu, được bóc trọn vẹn. Bác sĩ lấy mẫu sinh thiết và bảo tồn mô lành buồng trứng cho thai phụ. Sau phẫu thuật, sức khỏe chị Minh và bào thai ổn định.
Bác sĩ Yến Thu cho biết u buồng trứng có thể xuất hiện trước hoặc trong thai kỳ, tỷ lệ thai phụ cần mổ khoảng 0,0004-0,36%. Chỉ định phẫu thuật thường dựa trên các yếu tố gồm kích thước, tốc độ tăng trưởng, hình thái học khối u qua chẩn đoán hình ảnh, biến chứng, triệu chứng của thai phụ...
Phần lớn u ở phụ nữ mang thai là lành tính, tỷ lệ nhỏ ác tính. Khối u buồng trứng lành tính xảy ra ở 30% phụ nữ kinh nguyệt đều đặn, 50% nữ giới có kinh nguyệt không đều. 70% trong số đó là u nang buồng trứng, 24% là u nang cơ năng, u nang ác tính chiếm 6%.
Bác sĩ Yến Thu khuyến cáo thai phụ có khối u buồng trứng dù không triệu chứng vẫn cần theo dõi kỹ. Khi khối u phát triển lớn, thai phụ có thể bị đau trằn bụng dưới, táo bón. Một số trường hợp đau bụng cấp tính do u xoắn, vỡ có thể kèm sẩy thai sớm trong ba tháng đầu thai kỳ.
Tuệ Diễm
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh sản phụ khoa tại đây để bác sĩ giải đáp. |