Trả lời:
Trào ngược họng thanh quản là tình trạng dịch từ dạ dày, bao gồm cả axit trào ngược lên thực quản, vào thanh quản, hầu (cổ họng) kích ứng cổ họng, xoang. Niêm mạc họng rất mỏng và nhạy cảm hơn nhiều so với niêm mạc dạ dày, do đó khi bị axit tác động, các tế bào ở đây dễ tổn thương.
Đau họng do trào ngược thường kèm theo nóng rát ở họng và ngực, ợ hơi, ợ chua, cảm giác vướng ở cổ họng. Người bệnh có thể ho khan, khàn tiếng, mất giọng, khó nuốt, nhiều dịch nhầy ở cổ, chảy dịch sau mũi. Triệu chứng kéo dài, tái phát nhiều lần, nhất là sau khi ăn hoặc nằm, trầm trọng hơn vào ban đêm. Đau họng do trào ngược không kèm theo sốt, đờm xanh, đờm vàng, nghẹt mũi, chảy mũi, đau nhức cơ thể.
Đau họng do viêm họng thông thường (cảm, cúm) thường xuất hiện đột ngột, liên quan đến nhiễm trùng hoặc thời tiết, môi trường thay đổi. Triệu chứng đi kèm như đau rát họng, đặc biệt là khi nuốt, sưng đỏ ở vùng cổ họng và có thể có mủ. Người bệnh có thể sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho có đờm, chảy nước mũi, nghẹt mũi.
Hai bệnh này điều trị khác nhau, đau họng do viêm họng thường kéo dài 3-7 ngày, có thể tự khỏi nếu nguyên nhân do virus. Viêm họng do vi khuẩn như liên cầu khuẩn có thể nghiêm trọng hơn và cần điều trị bằng kháng sinh để ngăn ngừa biến chứng.

Bác sĩ Nguyên nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Đau họng do trào ngược được điều trị nội khoa, đồng thời người bệnh cần thay đổi lối sống, sinh hoạt như hạn chế ăn khuya, không nằm ngay sau khi ăn, tránh ăn quá no, cắt giảm đồ chua cay, dầu mỡ...
Để phân biệt rõ, bạn nên đi khám tại chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc tiêu hóa để bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân, có hướng điều trị phù hợp, ngăn biến chứng.
ThS.BS.CKI Nguyễn Trung Nguyên
Trung tâm Tai Mũi Họng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tai mũi họng tại đây để bác sĩ giải đáp |