Một linh mục ở Vatican từng khẳng định mình xem được cảnh Chúa bị đóng đinh qua một "cỗ máy thời gian" bí mật mà đến nay chưa ai chứng minh được có thật hay không.
62 cổ vật liên quan đến các cộng đồng bản địa Canada được Giáo hoàng Leo XIV hoàn trả sau hơn một thế kỷ nằm tại Vatican.
Giáo hoàng Leo XIV trò chuyện với minh tinh Cate Blanchett, đạo diễn Spike Lee, nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.
Với hơn 500 người, đây là quốc gia có dân số ít nhất thế giới. Bạn có biết đây là nước nào?
Giáo hoàng Leo XIV cho rằng người nhập cư ở Mỹ bị đối xử "vô nhân đạo", trong khi Nhà Trắng bác bỏ lời chỉ trích này.
Giáo hoàng Leo XIV cho biết Vatican khó đóng vai trò trung gian để thúc đẩy hòa bình ở Ukraine và đang nỗ lực duy trì lập trường trung lập.
Tân đại sứ Mỹ tại Vatican tặng bánh sinh nhật sôcôla của chuỗi cửa hàng tại Chicago, quê nhà Giáo hoàng Leo XIV, nhân sinh nhật 70 tuổi của ông.
Vatican có quy trình nghiêm ngặt để điều tra, đánh giá ứng viên liệu có hội đủ điều kiện hay không trước khi phong thánh cho người này.
Hơn một thập kỷ từ khi khởi động hồ sơ phong thánh cho Carlo Acutis, mẹ của cậu đã được tận mắt chứng kiến điều ước thành hiện thực.
11 năm trước, Matheus Vianna, người mắc chứng dị tật bẩm sinh khiến cơ thể không thể chứa thức ăn, khỏi bệnh sau khi chạm vào thánh tích Carlo Acutis.
Khi nhìn xuyên chiếc lỗ ở đồi Aventine, Rome, du khách có thể thấy cảnh ba quốc gia trên một đường thẳng gồm Italy, Dòng hiệp sĩ Malta và Thành Vatican.
Vatican, Malta hay Hong Kong là những điểm đến quá tải bậc nhất thế giới khi lượng khách đông gấp nhiều lần dân địa phương.
Giáo hoàng Leo XIV gặp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Vatican, khẳng định mong muốn thăm Việt Nam để thể hiện sự gần gũi với giáo dân và củng cố quan hệ song phương.
Giáo hoàng Leo XIV chỉ trích "tư duy loại trừ" của chủ nghĩa dân tộc chính trị, kêu gọi "mở cửa biên giới, phá dỡ hàng rào" khi cử hành thánh lễ ở Vatican.
Giáo hoàng Leo XIV là nguyên thủ của Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới, nhưng vẫn sẽ giữ quốc tịch Mỹ và Peru nếu ông không chủ động từ bỏ.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga và Ukraine là hai quốc gia Chính thống giáo Đông phương, do đó không thể đàm phán tại Vatican, vùng đất của Công giáo.
Giáo hoàng Leo XIV trở thành niềm hy vọng mới cho hòa đàm Nga - Ukraine, nhưng ông sẽ đối mặt nhiều thách thức vì khác biệt lập trường cũng như tính toán chính trị giữa các bên.
Tổng thống Phần Lan nói rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine có thể diễn ra ở Vatican ngay trong tuần tới.
Thủ tướng Italy Meloni thông báo Giáo hoàng Leo XIV xác nhận Vatican sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Vatican, Istanbul và hai thành phố ở Thụy Sĩ được xem là địa điểm tiềm năng tổ chức vòng đàm phán Nga - Ukraine tiếp theo, theo ông Zelensky.