Hồng y Robert Francis Prevost sinh ra tại Mỹ, được bầu làm Giáo hoàng tiếp theo của Giáo hội Công giáo hôm 8/5, tông hiệu là Leo XIV.
Là người có lập trường cân bằng và hợp tác, tân Giáo hoàng Leo XIV dường như sở hữu yếu tố mà Giáo hội cần ở một lãnh đạo giữa những hỗn loạn, chia rẽ.
Giáo hoàng Leo XIV tuyên bố sẽ đi theo con đường của cố Giáo hoàng Francis, trong lần đầu gặp toàn thể Hồng y đoàn sau khi đắc cử.
Khách trong đoàn hành hương từ Hà Tĩnh đến Vatican hôm 9/5 cho hay được tân Giáo hoàng chúc lành ngay sau lễ ra mắt là khoảnh khắc hiếm có trong đời.
MỹJohn Prevost, anh trai Giáo hoàng Leo XIV, cho hay từ nhỏ em trai đã thích đóng vai linh mục.
Vatican thông báo thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV diễn ra vào ngày 18/5 tại Quảng trường Thánh Peter.
Giáo hoàng Leo XIV chủ trì thánh lễ dành riêng cho các Hồng y, một ngày sau khi ông được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo.
Tân Giáo hoàng chọn tông hiệu "Leo" để gợi nhớ Giáo hoàng Leo XIII, phát tín hiệu chú trọng vấn đề công lý xã hội và người lao động.
133 hồng y đã họp kín trong hai ngày tại Nhà nguyện Sistine ở Vatican và bầu ra tân Giáo hoàng Leo XIV sau 4 vòng bỏ phiếu.
Hồng y Prevost là người Mỹ đầu tiên trở thành Giáo hoàng và nhiều người hy vọng lập trường cân bằng của ông có thể giúp hàn gắn rạn nứt trong Giáo hội.
Tân Giáo hoàng thường chọn tông hiệu theo hướng tôn vinh một vị thánh, người tiền nhiệm hoặc phản ánh định hướng lãnh đạo Giáo hội.
Phòng Nước mắt là nơi tân Giáo hoàng tới thay phẩm phục ngay sau khi được bầu và đã chứng kiến nhiều Giáo hoàng rơi lệ vì xúc động trước trọng trách mới.
Trong hơn 750 năm, hàng loạt quy tắc nghiêm ngặt đã được áp dụng nhằm đảm bảo tính bí mật của mật nghị Hồng y và các bữa ăn cũng không ngoại lệ.
Ống khói tại Nhà nguyện Sistine xả khói đen trong ngày đầu tiên của Mật nghị Hồng y, cho thấy các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng mới.
133 hồng y tiến vào Nhà nguyện Sistine ở Vatican, bắt đầu mật nghị để bỏ phiếu bầu người kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis.
Các Hồng y tham gia mật nghị không được phép liên lạc với bên ngoài trong suốt quá trình, khu vực tổ chức sự kiện cũng bị phá sóng và đảm bảo không có thiết bị nghe lén.
Nhà nguyện Sistine ở Vatican lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật của thiên tài hội họa Michelangelo, là nơi thế giới hướng đến khi Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng diễn ra.
Giáo hoàng mới được bầu thông qua Mật nghị Hồng y, sự kiện diễn ra sau cánh cửa đóng kín tại Nhà nguyện Sistine ở Vatican và chỉ các Hồng y dưới 80 tuổi được tham gia.
Mật nghị với sự tham gia của 133 hồng y để bầu tân Giáo hoàng sẽ diễn ra tại Nhà nguyện Sistine ở Vatican từ hôm nay.
Hai Hồng y người Hàn Quốc và Philippines được nêu tên trong danh sách ứng viên Giáo hoàng tiềm năng do báo Italy đưa ra, khiến họ được chú ý khi mật nghị sắp bắt đầu.