Tiền chế độ chi trả phụ thuộc số năm nghỉ trước tuổi, cấp bậc quân hàm của bộ đội, công nhân viên quốc phòng.
HĐND tỉnh Hải Dương đã thông qua nghị quyết chi 158 tỷ đồng hỗ trợ thêm cho người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc để tinh giảm biên chế.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết Quân đội đã điều chỉnh gần 2.900 tổ chức, trong đó giảm một tổng cục, hai quân đoàn, 37 cấp cục và tương đương với gần 300 phòng.
Sáu giám đốc sở ở Quảng Nam, hai giám đốc Sở ở Quảng Bình đã nghỉ hưu trước tuổi nhằm phục vụ công tác tinh gọn bộ máy.
Sau sắp xếp, UBND TP HCM có 16 cơ quan chuyên môn, giảm 5 so với trước, trong đó có 7 sở thành lập mới và Sở An toàn thực phẩm được giữ lại theo cơ chế đặc thù.
Ông Phạm Nam Sơn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Trần Thị Thanh Tâm làm Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết một số cán bộ cơ quan Quốc hội chấp nhận điều chuyển từ vị trí cấp trưởng xuống cấp phó trên tinh thần tự nguyện, nhằm phục vụ lợi ích chung.
Sau khi tinh gọn bộ máy, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 so với đầu nhiệm kỳ.
14 trưởng, phó phòng và 8 trưởng, phó công an huyện của Quảng Nam viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/3 để sắp xếp tinh gọn bộ máy.
Chính quyền thành phố đề xuất chi thêm một lần bằng 25-100% mức hỗ trợ tại Nghị định 178 cho công chức, viên chức dôi dư sau tinh gọn bộ máy.
Phải kiếm được việc để có tiền nuôi con hay buông xuôi là tâm trạng của cựu công chức Minh Ngọc ở Hà Nội cách đây 6 năm khi quyết định rời nhà nước sau 10 năm gắn bó.
Ngày 17/2, Quốc hội bắt đầu quy trình xem xét cơ cấu tổ chức và số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Trong đợt sắp xếp lại bộ máy, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan Nhà nước sẽ thuộc diện được xem xét cho nghỉ việc.
Trả lời việc cơ cấu lại mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết cần giữ ổn định để tránh "hẫng hụt" khi tinh gọn bộ máy.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tăng số lượng Thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp cán bộ sau tinh gọn bộ máy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chủ trương bỏ công an cấp huyện nhằm tăng cường cán bộ ở cấp xã - cấp gần dân, hiểu dân nhất.
Đại biểu Trần Văn Khải đề xuất bổ sung nguyên tắc phân quyền có điều kiện cho các địa phương - chỉ phân quyền cho tỉnh thành có đủ năng lực tài chính, nhân lực quản trị.
Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nêu thực trạng hai công chức cùng tuổi xin nghỉ hưu sớm nhưng người được nhận hỗ trợ nhiều, người hưởng ít, do khác đơn vị công tác.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tinh gọn bộ máy "không thể trì hoãn" vì nếu chờ đến Đại hội Đảng 14, khi mọi thứ đã được quyết định và bầu chọn thì việc thay đổi sẽ khó khăn.
Các cơ quan sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức lại hoạt động của TAND và VKSND cấp huyện cho phù hợp khi không còn công an cấp này.