Bổ sung nước, ăn sữa chua, quả việt quất và các loại thực phẩm giàu tinh bột là những bí quyết giúp cha mẹ trị tiêu chảy hiệu quả cho trẻ tại nhà.
Cao BằngBé 5 tháng tuổi nhập viện đa khoa Cao Bằng sáng 8/12 trong tình trạng li bì, phản xạ yếu, thở yếu, bác sĩ chẩn đoán suy hô hấp, tiêu chảy.
Khi có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, ngộ độc trong những ngày Tết, nên uống nhiều nước lọc, nước oresol để tránh mất nước do nôn ói và tiêu chảy...
Tiêu chảy rất thường gặp ở người lớn, trẻ em, do ăn uống không hợp vệ sinh, virus; gây mất nước, có thể tổn thương cơ quan.
Trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét đại tràng, tiêu chảy, táo bón… là những vấn đề thường gặp ở đường tiêu hóa của người lớn, trẻ nhỏ Việt Nam.
Tôi đã khỏi Covid-19 nhưng lại xuất hiện triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy. Nhờ bác sĩ tư vấn cách điều trị? (Vũ Tuyết, 30 tuổi)
Tiêu chảy là bệnh lý thường gặp ở trẻ, nếu tái diễn nhiều lần sẽ trở thành nguyên nhân khiến bé mệt mỏi, mất sức, suy dinh dưỡng, nhẹ cân.
Không nên ăn đồ ăn nhiều chất béo, đường nhân tạo các loại đồ uống chứa caffeine khi bị tiêu chảy.
Rò hậu môn có thể khắc phục bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ hoặc dùng kem làm mềm phân.
Uống nhiều nước, thư giãn, ăn bữa sáng đầy đủ để tránh táo bón trong những ngày du lịch.
Khách du lịch nên chuẩn bị nước uống đóng chai, tránh ăn thực phẩm sống, lạ và mang theo thuốc để ngăn ngừa tiêu chảy khi đi du lịch.
Hà NộiNhiều trẻ được gia đình đưa vào viện cấp cứu do nôn, tiêu chảy, bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và không liên quan bệnh viêm gan bí ẩn đang xảy ra ở các nước.
Thức ăn cay chứa nhiều chất capsaicin gây kích ứng các mô niêm mạc dạ dày hoặc ruột và gây ra tiêu chảy.
Uống nhiều nước, ăn trái cây, các chất xơ hòa tan giúp quá trình phục hồi sau tiêu chảy diễn ra nhanh hơn.
Sữa chua có nhiều lợi khuẩn, hỗ trợ cho các hoạt động ở đường ruột, có thể làm giảm tác dụng khó chịu do tiêu chảy khi dùng.
Tiêu chảy, buồn nôn, chán ăn... là những triệu chứng mà một số người gặp phải khi mắc Covid-19, ngoài các vấn đề liên quan tới hô hấp.
Người bị tiêu chảy nên uống đủ nước, bù nước với oresol; nếu tình trạng kéo dài hơn hai ngày, phân có lẫn máu, sốt cao, mất nước… nên đến bệnh viện.
Dừa cung cấp nước giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, phòng tránh táo bón, giàu chất điện giải có thể bù nước khi bị tiêu chảy.
Đủ đủ nhiều nước, chất xơ phòng ngừa táo bón, giảm đầy hơi, ợ chua; enzym papain giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.
Thực phẩm cay, có nhiều chất béo và một số chất làm ngọt nhân tạo có thể gây tiêu chảy.