Ngộ độc thực phẩm, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, nhiễm các loại vi khuẩn, virus có thể là các nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy nặng ở trẻ.
MỹGần 100 người bị ảnh hưởng bởi một đợt bùng phát bệnh đường tiêu hóa trên du thuyền 5 sao Radiance of the Seas của hãng Royal Caribbean International.
Đau bụng, tiêu chảy rất thường gặp, có thể là triệu chứng của những vấn đề tiêu hóa như nhiễm trùng, ngộ độc thực phẩm, rối loạn chức năng ruột.
Viêm gan A, tiêu chảy, kiết lỵ, liên cầu lợn... có thể lây truyền qua thực phẩm không an toàn.
Vì đặc thù công việc nên tôi thường xuyên sử dụng nhà vệ sinh (toilet) công cộng, vậy có thể bị lây nhiễm các bệnh nào? (Mai Phương, 25 tuổi)
Thủy đậu, sởi, tiêu chảy do rotavirus thường gặp mùa lạnh ẩm, có thể phòng ngừa nhờ vaccine kết hợp rửa tay, đeo khẩu trang.
Sữa, cam, chuối, trái cây có tính axit đều giàu chất dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng khi kết hợp không đúng cách có thể gây ra các phản ứng tiêu hóa không mong muốn.
Con gái tôi 3 tuổi, hay đau bụng, tiêu chảy mỗi khi mùa mưa tới, tôi nên làm gì? (Hải Nguyên, Bến Tre)
Vaccine ngừa Norovirus - tác nhân gây nôn mửa và tiêu chảy, sẽ thử nghiệm giai đoạn ba tại 27 cơ sở y tế của Anh, bắt đầu từ cuối tháng 10.
Con gái tôi hai tuổi, hay bị tiêu chảy, lười ăn. Tôi nên cho con ăn gì, hạn chế thực phẩm nào để cải thiện tình trạng này? (Ngọc Hoa, TP HCM)
Con tôi 8 tháng tuổi, đang ăn dặm nhưng hay tiêu chảy, lười ăn. Tôi cần lưu ý gì trong chế độ dinh dưỡng cho bé? (Ngọc Lan, Bắc Ninh)
Bệnh tiêu chảy khiến cơ thể mất nước, có thể nguy hiểm tính mạng, khi kéo dài trên hai tuần ảnh hưởng niêm mạc ruột, gây suy dinh dưỡng.
Các dấu hiệu mắc ung thư đại trực tràng thường bị người bệnh ngó lơ là tiêu chảy, táo bón, máu trong phân, thiếu máu và sụt cân.
Người bệnh sau phẫu thuật cắt đại tràng nên tránh ăn các món cay, giàu chất xơ, hạn chế sữa và các chế phẩm từ sữa để vết thương nhanh lành.
Đồ chiên, thức ăn chế biến sẵn, món cay, thực phẩm giàu chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa, sinh nhiều khí, gây đầy bụng, khó tiêu.
Bệnh Celiac là rối loạn tự miễn dịch xảy ra do không dung nạp thực phẩm chứa gluten - một loại protein có trong lúa mì, lúa mạch, ngũ cốc.
Samonella, E.coli, tả... thường gặp, phát triển trong thời tiết nắng nóng, làm tăng nguy cơ tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm, cần chủ động phòng ngừa.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng ghi nhận 55 người ở xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, bị đau bụng, sốt, đi ngoài do mắc lỵ trực khuẩn, thành ổ dịch sau nhiều năm vắng bóng.
Triệu chứng không rõ ràng của ung thư đại tràng như thay đổi thói quen vệ sinh, phân có máu, sụt cân đột ngột thường dễ nhầm lẫn với hội chứng ruột kích thích (IBS).
TP HCMBé trai hơn một tuổi sốt cao liên tục, ho, nôn ói, sau đó tiêu chảy, điều trị nhiều ngày không đỡ, được bác sĩ phẫu thuật đưa toàn bộ ruột ra kiểm tra.