Nhiều người chi tiêu mua sắm thoải mái nên chi tiêu vượt qua mức thu nhập, do đó dòng tiền thường xuyên âm.
Dân gian có câu "ngũ thập nhi tri thiên mệnh", nghĩa là 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của tạo hóa, từ đó hiểu được điều gì là quan trọng nhất.
Lập ngân sách chi tiêu, giảm thiểu lãng phí, lập kế hoạch đầu tư... là những cách giúp người trẻ đối mặt với bối cảnh kinh tế biến động.
Trong chuyên đề eBox mới nhất, hai chuyên gia Lâm Minh Chánh và Phan Dũng Khánh sẽ giúp độc giả biết cách lập kế hoạch, chi tiêu, đầu tư.
Áp dụng nguyên tắc SMART và công thức 3B-1T là cách nhà hoạch định tài chính cá nhân Nguyễn Thu Giang tiết kiệm cho mọi mục tiêu cá nhân.
Nói không với ăn uống bên ngoài, hạn chế mua quần áo, cắt tóc hoặc làm đẹp càng lâu càng tốt đang thành trào lưu của một số bạn trẻ Mỹ.
Phung phí chi tiêu, đầu tư ngoài khả năng, lập kế hoạch chưa có mục tiêu rõ ràng... là những rào cản khiến người trẻ khó quản lý tài chính cá nhân.
Người Mỹ để dành được trung bình hơn 5.000 USD trong năm ngoái, số tiền cao nhất thuộc nhóm Millennials (27-42 tuổi) và thấp nhất là Gen X (43-58 tuổi).
Nhiều nhà đầu tư chủ động quản lý tài sản, lên kế hoạch tiết kiệm hợp lý và đầu tư sinh lời hiệu quả.
Tôi là nữ, độc thân, lo cho gia đình nhưng ăn uống cũng tiết kiệm nên có thể để một khoản dư lớn mỗi năm.
Khó thể tiết kiệm hiệu quả nếu đợi chi tiêu xong mới tích góp, giữ nhiều loại tiền chung một tài khoản, nhầm lẫn với đầu tư.
Đây là số tiền dành dụm cả đời của ba mẹ nên tôi sợ chuyện mua nhà khi giá còn cao.
Chuyên đề mới nhất trên nền tảng eBox dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3, cung cấp cho độc giả các thông tin hữu ích về tài chính cá nhân.
Một khảo sát chỉ ra 64% các cặp vợ chồng không tương thích về tài chính, thường xuyên mâu thuẫn trong chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư.
Phá sản và mất cả mảnh đất bố mẹ cho vì chứng khoán, anh Nguyễn Thanh Minh, chuyên gia tài chính cá nhân chia sẻ về cách đạt gần nửa chặng đường tự do tài chính sau 4 năm biến cố.
Tôi từng chứng kiến những bạn trẻ vứt nguyên con gà nướng một cách hoang phí, bỏ lại cốc trà sữa dù mới uống vài ngụm...
Tôi đi làm lương tháng 8,5 triệu đồng mà vẫn để dành được 4-5 triệu, trong khi nhiều bạn trẻ than thở lương 10 triệu đồng không đủ sống.
Khách đến giao dịch tại ngân hàng Bản Việt trong 4 ngày (27/1, 30-31/1 và 1/2) sẽ nhận một bao lì xì ngẫu nhiên, từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.
Thay vì chi tiêu những món yêu thích, mỗi người có thể dùng tiền lì xì để tập thói quen tiết kiệm hoặc làm quen với đầu tư ngay đầu năm mới.
MỹTori Dunlap, 28 tuổi, ở Seattle, Washington được nhiều người theo dõi khi xây dựng blog cá nhân có tên "100.000 USD đầu tiên trong đời".