Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, Đại sứ quán Mỹ ủng hộ nỗ lực và thiện chí của Việt Nam nhằm đạt thoả thuận thương mại cùng có lợi.
Phái đoàn đàm phán Mỹ cho biết đã đạt được một thỏa thuận giúp giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc, sẽ công bố chi tiết vào 12/5.
Theo các nhà xuất khẩu, thuế đối ứng 46% của Mỹ như hồi chuông cảnh tỉnh, thúc đẩy doanh nghiệp tái cơ cấu, mở rộng thị trường để giảm phụ thuộc.
Chính phủ, các bộ ngành sẽ khẩn trương, kiên quyết gỡ bỏ rào cản kỹ thuật, mở cửa cho các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản của Mỹ, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.
Việt Nam hiện có nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, dịch vụ từ Mỹ với số lượng lớn, giá trị cao và ổn định, theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.
Lãnh đạo một số ngân hàng khẳng định thuế quan của Mỹ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, số khác lại duy trì góc nhìn thận trọng.
Thủ tướng nhấn mạnh việc đàm phán thương mại với Mỹ phải trên tinh thần tích cực, tổng thể và chủ động bám sát tình hình.
Thủ tướng cho biết Việt Nam là một trong 6 nước được Mỹ ưu tiên và phiên đàm phán đầu tiên với nước này diễn ra vào ngày 7/5.
Hơn 1.000 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ mà Nhật Bản đang nắm giữ có thể được Tokyo dùng để đàm phán thương mại với Washington.
Lo ngại thuế quan, người tiêu dùng hạn chế ăn uống bên ngoài khiến doanh số bán cùng cửa hàng của McDonald's trên toàn cầu bất ngờ giảm 1%.
Việt Nam cần ký hợp đồng mua các mặt hàng khí LNG, máy bay, thuốc, nông sản từ Mỹ trong tháng 5, nhằm cân bằng thương mại bền vững, theo yêu cầu của Thủ tướng.
Dự kiến ngày 1/5, đoàn trao đổi cấp kỹ thuật của Việt Nam sẽ sang Mỹ và làm việc với các cơ quan liên quan của nước này về đàm phán thương mại song phương.
Đàm phán về thuế quan của Anh và Singapore với Mỹ chưa đạt kết quả, nên sẽ có thêm các vòng thảo luận tiếp theo giữa các bên.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đánh giá cuộc họp trực tuyến về thương mại song phương với Việt Nam là "hiệu quả".
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên điện đàm với phía Mỹ để chính thức khởi động đàm phán vấn đề kinh tế, thương mại song phương.
Nhiều doanh nghiệp đang tìm thêm thị trường xuất khẩu, trong khi chuyên gia khuyến khích họ đa dạng cả đầu vào để giải áp lực thuế quan với Mỹ.
Tổng thống Mỹ cho biết mức thuế nhập khẩu 145% áp lên Trung Quốc sẽ giảm mạnh nếu hai nước đạt thỏa thuận thương mại, nhưng sẽ không về 0%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành chuẩn bị tốt các nội dung để đàm phán với phía Mỹ liên quan tới chính sách thuế đối ứng.
Chủ tịch Fed Chicago cho rằng tình trạng mua tích trữ có thể khiến hoạt động kinh tế Mỹ sôi nổi trong tháng 4, sau đó sẽ sụt giảm.
Thép tấm lá Thống Nhất bị sụt giảm doanh thu 44% trong quý đầu năm, nguyên nhân một phần do Mỹ siết chặt thuế quan khiến thị trường xuất khẩu biến động.