Chính sách thuế quan mới của Mỹ đặt ra thách thức nhất định, song không khiến các doanh nghiệp xuất khẩu bị động nhờ chuẩn bị tâm thế và phương án ứng phó.
Bộ Công Thương dự kiến ngày mai trình Thủ tướng các nhóm nhiệm vụ giao cho các bộ ngành để thích ứng với chính sách thuế quan của Mỹ.
Hàng hóa nhập khẩu từ hầu hết đối tác thương mại vào Mỹ bắt đầu chịu thuế 10-41% từ hôm nay, theo kế hoạch ông Trump công bố tuần trước.
Thụy Sĩ trải qua ngày Quốc khánh 1/8 với tin tức "choáng váng" về thuế đối ứng 39% của Mỹ, theo AP.
Mỹ điều chỉnh thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ, trong đó mức dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.
Campuchia và Thái Lan nhẹ nhõm khi được giảm thuế đáng kể, trong khi Australia, New Zealand muốn tiếp tục đàm phán để thuế thấp hơn nữa.
Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh điều chỉnh thuế đối ứng với hàng chục đối tác thương mại, dao động 10-41%.
Hàn Quốc mua 100 tỷ USD năng lượng và đầu tư 350 tỷ USD vào các dự án do ông Trump lựa chọn để đổi lấy mức thuế mới 15%.
Niềm tin của các doanh nghiệp đã cải thiện sau Covid nhưng mức độ lạc quan lại giảm nhẹ so với cùng kỳ, phản ánh "sức khỏe" doanh nghiệp chưa thực sự phục hồi.
ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam khoảng 6,3% năm nay và 6% vào 2026, giảm lần lượt 0,3% và 0,5% so với mức ngân hàng này đưa ra 3 tháng trước.
Tổng thống Trump sẽ áp thuế đối ứng mới với Nhật Bản là 15%, Philippines 19%, theo thỏa thuận Mỹ vừa đạt với các nước này.
Căng thẳng thuế quan leo thang đưa Bitcoin lên vùng đỉnh giá mới với mức kỷ lục hơn 121.209 USD một đồng, tăng gần 30% so với đầu năm.
Giới chuyên gia cho rằng thị trường đã vượt qua cú sốc và nỗi sợ về thuế quan nhưng cần lưu ý rủi ro khi chứng khoán lập đỉnh.
Việc ông Trump gửi thư báo thuế từng nước cho thấy tiến trình đàm phán 90 ngày qua gặp khó, cần phương thức áp lực đơn giản nhưng cứng rắn.
Tổng thống Mỹ vừa gửi thông báo về mức thuế đối ứng mới dành cho 8 nền kinh tế tiếp theo, trong đó Brazil là 50%, còn lại dao động từ 20-30%.
Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cho biết việc Ngân hàng Nhà nước duy trì mặt bằng lãi suất thấp, khối ngoại bán ròng là lý do VND giảm giá dù đồng USD yếu.
Sau 4 phiên tích lũy liên tục, chứng khoán chiều chịu áp lực bán cuối ngày, đẩy VN-Index đóng cửa giảm gần 3 điểm với thanh khoản bùng nổ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục giải quyết các vấn đề quan tâm của phía Mỹ, trong đó những vướng mắc về thể chế thì cùng đối thoại, lắng nghe để tìm phương án phù hợp.
HP - tập đoàn chuyên sản xuất máy tính, máy in của Mỹ - muốn mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, với giá trị xuất khẩu hàng năm 2-3 tỷ USD.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết triển vọng đàm phán thuế với Mỹ "tích cực và Chính phủ nỗ lực để mức thuế 46% sẽ không xảy ra".