TP HCMHoàng, 18 tuổi, chướng bụng, xuất huyết tiêu hóa, không thể đi đại tiện, bác sĩ phát hiện tắc ruột do nhiễm trùng vết mổ.
Tôi bị trĩ thai kỳ nhẹ, nhưng sau sinh búi trĩ sa xuống, nặng hơn. Tình trạng này có tự hết không hay phải điều trị? (Thu Hương, Bình Phước)
Người bệnh trĩ độ 1-3 có thể được bác sĩ chỉ định thắt búi trĩ bằng vòng cao su, tiêm xơ trĩ, quang đông hồng ngoại, điều trị laser mà chưa cần phẫu thuật.
Để ngừa táo bón, nên kết hợp uống đủ nước, tập thể dục đều đặn, không trì hoãn vệ sinh, ngủ đủ giấc, ăn uống chậm rãi và không bỏ bữa.
Hạt lanh, kiwi, cà phê, hạt chia, yến mạch, mận khô giàu chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp giảm táo bón.
Trẻ ăn đu đủ, đậu bắp, rau bina, củ cải, việt quất, yến mạch giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có thể phòng tránh táo bón, bệnh trĩ.
TP HCMBé trai 4 tuổi thời gian dài không tự đi tiêu được, phải dùng thuốc nhuận trường hàng ngày kết hợp bơm hậu môn hoặc thụt tháo, bác sĩ phát hiện mắc bệnh Hirschsprung - phình đại tràng bẩm sinh.
Xáo trộn giấc ngủ, ngưng thở khi ngủ, chế độ ăn không khoa học, căng thẳng quá mức có thể là âm thầm gây đầy hơi.
Hạt chia, đậu, rau lá xanh, táo, cà chua, khoai lang, quả mọng chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ, nước giúp giảm táo bón.
Bé nhà tôi 5 tuổi, ăn ngủ tốt nhưng thường xuyên đại tiện không tự chủ, phân có mùi tanh. Tình trạng này nguy hiểm không, làm thế nào khắc phục? (Thanh An, 32 tuổi, Long An)
Con gái tôi 4 tuổi, lười ăn rau và hay táo bón. Tôi có thể bổ sung nguồn chất xơ nào để cải thiện tình trạng này cho con? (Ngọc Thi, TP HCM)
Kim chi, thanh long, nấm, dưa chuột, giá đỗ nhiều chất xơ, chất chống oxy, góp phần kích thích nhu động ruột, tốt cho đường ruột.
Kiwi, thanh long, lê, táo, đu đủ, mận khô, quả mọng là các loại trái cây được chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung vào chế độ ăn uống để cải thiện tình trạng táo bón.
Quả táo, lê, khoai tây, đậu, bỏng ngô, đều giàu chất xơ, hàm lượng nước cao, góp phần kích thích nhu động ruột và giảm táo bón.
Bé 9 tuổi bị táo bón kéo dài, không tự đại tiện, phải thụt tháo. Có cần đo áp lực hậu môn trực tràng cho bé không?
Các dấu hiệu mắc ung thư đại trực tràng thường bị người bệnh ngó lơ là tiêu chảy, táo bón, máu trong phân, thiếu máu và sụt cân.
Rau mồng tơi, rau lang, thanh long, bưởi cung cấp nhiều vitamin C và chất xơ hòa tan, giúp trẻ cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón.
Cà phê, nước hạt chia, nước ép mận, sinh tố, giàu chất xơ, cung cấp nước cho cơ thể góp phần thúc đẩy nhu động ruột hoạt động tốt, giảm táo bón.
Phú ThọDùng lá lộc mại chữa táo bón theo lời đồn, người phụ nữ 62 tuổi đau bụng, tiểu ra máu, phải nhập viện cấp cứu.
Thực phẩm giàu magie, chất xơ và chứa probiotic như trái cây, sữa chua có tác dụng nhuận trạng, góp phần tăng nhu động ruột, giảm triệu chứng táo bón.