Bệnh nhân cao tuổi được phẫu thuật thành công hai vị trí phức tạp trên cột sống, sau khi nhiều bệnh viện từ chối mổ do tiên lượng tử vong 70%.
Bệnh nhân dễ tăng cân, phù chân, tức ngực, mệt mỏi, thường xuyên tỉnh giấc vào ban đêm vì khó thở.
Người bệnh sẽ phải đối mặt với tình trạng suy tim, loạn nhịp tim, thậm chí đột tử nếu không chữa trị kịp thời.
TP HCMNgười phụ nữ 37 tuổi, mang thai tuần 27 đột nhiên bị tăng áp lực động mạch phổi, suy tim nặng, nguy cơ chết cả mẹ lẫn con.
Ăn nhiều rau, cá dầu, sản phẩm từ sữa; hạn chế ăn mặn, uống rượu, chất béo bão hòa… để ngăn ngừa hoặc kiểm soát suy tim.
Ho khan, đờm có thể hơi hồng do máu; thở khò khè hoặc có tiếng rít xảy ra khi thở, kèm theo ho… có thể là dấu hiệu của ho do tim.
Những người bị suy tim thường mắc chứng khó thở, đặc trưng là khó thở khi nằm; một số khác cũng cảm thấy khó thở khi hoạt động thể chất.
Tăng áp động mạch phổi thời gian dài cần uống thuốc liên tục, khám định kỳ để tránh biến chứng, hình thành cục máu đông, rối loạn nhịp tim.
Khó thở, mệt mỏi, đau thắt ngực… là những dấu hiệu suy tim và cần làm điện tâm đồ, siêu âm tim để được chẩn đoán, chữa trị phù hợp.
Nhịp tim nhanh là tình trạng tim loạn nhịp bất thường, có thể không nguy hiểm nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý tim mạch.
Bệnh nhân suy tim nên chích ngừa vaccine Covid-19 nếu đủ sức khỏe; ăn uống đủ chất; cần nhận biết dấu hiệu bệnh trở nặng như khó thở, đau ngực, mệt mỏi.
Suy tim là bệnh lý tim mạch thường gặp và nguy hiểm, hiểu rõ nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị giúp bệnh nhân nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hà NộiKhoảng 4h sáng 30/3, người đàn ông 53 tuổi thức dậy đi vệ sinh thì ngã gục tại chỗ, mất ý thức, không nói được.
Quảng NinhBé 5 tháng tuổi, nhập viện Sản Nhi Quảng Ninh ngày 9/3 mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu.
TP HCMBà Hồng, 60 tuổi, đang bán vé số bỗng khó thở, người dân đưa tới Bệnh viện Nhà Bè thì ngưng tim, ngưng thở.
Bệnh tim mạch dễ gây biến chứng tại tim, não, thận với nhiều mức độ khác nhau, nếu nhiễm nCoV càng khó chống đỡ, nguy cơ tử vong cao.
Trong số 24 bệnh nhân Covid-19 tử vong trong 17 ngày qua, hơn một nửa có bệnh nền suy thận, gần một nửa bị tăng huyết áp.
Có đến 7 trong số 9 bệnh nhân Covid-19 tử vong bị suy thận mạn tính, đã chạy chữa nhiều năm.
Hai nghiên cứu độc lập đăng tải trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy nCoV có thể di chuyển vào tim, khởi phát triệu chứng viêm và gây tử vong.
Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế cho biết "bệnh nhân 418", 61 tuổi, bị biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp, thở máy.