Ngứa da, thiếu máu, phù nề, chán ăn nhưng tăng cân, nước tiểu có bọt là các dấu hiệu đặc trưng của thận yếu.
TP HCMÔng Nam, 71 tuổi, suy thận giai đoạn cuối khiến urê trong máu tăng gần 10 lần, thở ra mùi thịt ôi thiu, chán ăn, buồn nôn.
MỹJustin Pham, 32 tuổi, bị suy thận giai đoạn cuối vì liên tục bỏ qua các triệu chứng trong suốt độ tuổi 20.
TP HCMBà Nhâm, 70 tuổi, suy thận giai đoạn cuối nhưng không phải chạy thận 4 năm nay nhờ phác đồ thuốc và dinh dưỡng phù hợp.
Tôi là nhân viên văn phòng, bận rộn và sống một mình nên thường xuyên ăn mì gói hay món chế biến sẵn, mỗi tuần 3-4 lần. Ăn nhiều thực phẩm đóng gói có nguy cơ bệnh thận không? (Kim Thư, 28 tuổi, TP HCM)
Tiến Cường, 14 tuổi, trải qua cái Tết đầu tiên không còn từ Long An đến TP HCM chạy thận một tuần ba lần, nhờ ghép quả thận từ người đàn ông chết não hiến tặng hơn một tháng trước.
TP HCMMồng 4 Tết, anh Hùng, 32 tuổi, đang liên hoan cùng gia đình thì khó thở rồi lả dần, cơ thể phù nề nặng phải nhập viện lọc máu cấp cứu.
Người bệnh nên ăn uống có kiểm soát, uống thuốc đúng giờ, tuân thủ lịch chạy thận nhân tạo, theo dõi huyết áp thường xuyên để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
TP HCMMột quả thận ung thư phải cắt bỏ, thận còn lại suy giảm chức năng nhưng hai năm qua ông Thanh không phải lọc máu nhờ dùng thuốc và chế độ dinh dưỡng.
Hà NộiNgười đàn ông 30 tuổi đi khám vì đau bụng, buồn nôn, bất ngờ nhận chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, dù trước đó hoàn toàn bình thường.
TP HCMTiến Cường, 13 tuổi, hồi sinh nhờ ghép quả thận từ người đàn ông chết não hiến tạng, mong đi học trở lại sau này kiếm tiền mở quán chay từ thiện.
TP HCMAnh An, 27 tuổi, béo phì, tăng huyết áp, suy thận giai đoạn cuối, nhờ điều chỉnh dinh dưỡng và giảm cân nên chức năng thận cải thiện không phải lọc máu.
TP HCMÔng Đinh, 80 tuổi, suy thận giai đoạn cuối, được bác sĩ điều chỉnh phác đồ thuốc và thay đổi chế độ dinh dưỡng nên hai năm nay không cần lọc máu.
Mẹ tôi, 78 tuổi, vừa được chẩn đoán suy thận mạn độ 4. Tại sao người suy thận cần ăn các loại rau luộc chín kỹ? (Đặng Thị Tuyết, TP HCM)
TP HCMBa buổi một tuần vào viện chạy thận, những ngày còn lại anh Nguyễn Mạnh Cường, 47 tuổi, tranh thủ chạy xe ôm công nghệ, song không trang trải đủ chi phí.
TP HCMÔng Tài, 56 tuổi, bị suy thận mạn giai đoạn cuối song từ chối con trai hiến thận và chấp nhận chạy thận nhân tạo suốt đời.
Người bệnh suy thận cần tránh sử dụng thực phẩm giàu kali, rượu bia, nội tạng động vật, đồ ăn dầu mỡ, nước nấu từ lá cây.
Tỷ lệ bệnh thận mạn ở Việt Nam đang ở mức cao nhất châu Á - Thái Bình Dương, tăng gánh nặng lên hệ thống y tế, nhiều người phải chật vật tìm chỗ chạy thận.
Suy thận mạn và suy thận cấp cùng là tổn thương chức năng thận nhưng khác nhau về nguyên nhân, biểu hiện ban đầu và khả năng hồi phục.
Tôi bị đau sưng khớp nặng, chẩn đoán gout, xét nghiệm axit uric máu 7,5 ng/dL. Tình trạng này có ảnh hưởng đến thận không, có cách nào phòng ngừa suy thận? (Trần Minh, 53 tuổi, TP HCM)