Ngoại trưởng Lavrov cho biết đang chuẩn bị các phương án nối lại thử hạt nhân theo lệnh của Tổng thống, sau tin đồn ông "làm mất lòng ông Putin".
Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Moskva sẽ "đáp trả quyết đoán" mọi hành động gây hấn, cảnh báo phương Tây không nên tìm cách bắn hạ mục tiêu trong không phận Nga.
Ngoại trưởng Lavrov nêu điều kiện Ukraine không được gia nhập NATO, không liên kết với bất kỳ khối quân sự nào và Moskva - Kiev cần thảo luận về lãnh thổ.
Ngoại trưởng Lavrov thông báo nước này sẽ xây đài tưởng niệm binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng khi hỗ trợ Moskva đẩy lùi lính Ukraine khỏi tỉnh Kursk.
Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Moskva đề xuất vòng đàm phán trực tiếp mới với Ukraine tại Istanbul ngày 2/6, dự kiến trình bày bản ghi nhớ hòa bình.
Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển tới Ukraine dự thảo với các điều kiện cho thỏa thuận hòa bình sau khi hoàn tất cuộc trao đổi tù binh hiện nay.
Ông Lavrov, giữ chức ngoại trưởng Nga gần 22 năm, được Tổng thống Putin trao huân chương Thánh Andrew, vì những đóng góp trong đối ngoại.
Ngoại trưởng Nga cho hay Moskva tin tưởng ông Trump sẽ cải thiện được quan hệ song phương vì chính sách của ông rất khác so với thời Biden.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Mỹ ngừng các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, tham gia đối thoại để xuống thang căng thẳng.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết khi đàm phán ở Riyadh, Mỹ muốn bình thường hóa quan hệ với Nga, thừa nhận mỗi nước đều có lợi ích quốc gia riêng.
Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng các nước châu Âu đang thúc đẩy xung đột, khi kích động Ukraine và đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình.
Ngoại trưởng Nga Lavrov ca ngợi Tổng thống Trump vì nói rằng việc Ukraine mong muốn gia nhập NATO là nguyên nhân dẫn tới xung đột.
Ngoại trưởng Nga yêu cầu phương Tây "nghiêm túc suy xét" sau vụ phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine, nhấn mạnh Moskva sẵn sàng "phát thêm thông điệp".
Ngoại trưởng Lavrov cho rằng ông Biden cố tình làm khó ông Trump, sau khi cho phép Ukraine dùng tên lửa ATACMS tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.
Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo Mỹ không nên đùa giỡn với "lằn ranh đỏ" của Nga, khẳng định hành động này rất nguy hiểm.
Nga thông báo BRICS nhất trí dừng kết nạp thành viên mới, nhằm tập trung giúp các nước tham gia từ đầu năm nay hội nhập tốt hơn.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov thông báo Nga có kế hoạch ngừng coi Taliban là tổ chức khủng bố, bước tiến mới trong quan hệ giữa Moskva và nhóm.
Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp phương Tây muốn "giải quyết xung đột Ukraine trên chiến trường".
Ngoại trưởng Lavrov nhận định bất kể ai đắc cử tổng thống tiếp theo, Mỹ luôn xem Nga là quốc gia đối địch cần bị đánh bại.
Quan chức Nga cáo buộc đại sứ các nước phương Tây "can thiệp" cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng này và đe dọa trục xuất.