"Theo tôi, ông ấy là người đầu tiên và cho đến nay là lãnh đạo phương Tây duy nhất công khai nói rằng một trong những nguyên nhân gốc rễ dẫn tới xung đột Ukraine là việc chính quyền tiền nhiệm thúc đẩy Kiev gia nhập NATO", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trước Duma Quốc gia Nga ngày 19/2, đề cập tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Trump đã nhiều lần đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden về xung đột Ukraine, khẳng định cuộc giao tranh ba năm qua sẽ "không bao giờ nổ ra" nếu ông là tổng thống Mỹ năm 2022, thời điểm Nga phát động chiến dịch.
Trong cuộc họp báo trước lễ nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump cho rằng nỗ lực thúc đẩy kết nạp Ukraine vào NATO của chính quyền Biden gây ra xung đột.
"Nga nhiều năm qua, thậm chí trước khi ông Putin nhậm chức, đã nói rằng 'các vị không thể đưa Ukraine vào NATO'. Nhưng chính quyền ông Biden lại nói 'không, họ nên gia nhập NATO'. Điều đó đồng nghĩa Nga sẽ thấy mối nguy ngay trước cửa và tôi có thể hiểu cảm giác của họ", ông Trump nói.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong phiên họp tại Duma Quốc gia Nga ngày 19/2. Ảnh: AP
Ông Trump trong cuộc họp báo ở dinh thự Mar-a-Lago về kết quả đàm phán Mỹ - Nga tại Riyadh, Arab Saudi ngày 18/2 cũng chỉ trích Ukraine, cho rằng Kiev đáng lẽ "không nên bắt đầu cuộc chiến".
"Chưa từng có lãnh đạo phương Tây nào nói như vậy, nhưng ông ấy đã nói nhiều lần. Đây là tín hiệu tốt cho thấy ông ấy hiểu lập trường của chúng tôi", ông Lavrov nói.
Phái đoàn cấp cao Nga, Mỹ ngày 18/2 nhóm họp tại thủ đô Riyadh, Arab Saudi. Sau 4,5 giờ thảo luận, hai bên nhất trí thành lập các nhóm đàm phán về chấm dứt xung đột Ukraine, đồng thời nêu lên triển vọng hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước nếu xung đột kết thúc.
Ngoại trưởng Lavrov cho rằng chính quyền cựu tổng thống Biden đã phá hỏng triển vọng hợp tác giữa hai nước.
"Hiện tại, cần phải dọn dẹp di sản của chính quyền ông Biden, khi họ đã làm mọi cách để phá hủy ngay cả những nền tảng ban đầu cho quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước", ông nói. Ông khẳng định Nga có thể tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về an ninh và ổn định chiến lược giữa hai nước.
Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters, TASS)