"Hợp tác Nga - Mỹ gần như bị cắt đứt hoàn toàn bởi các lệnh trừng phạt phi pháp. Quan hệ song phương bị hủy hoại, không phải bởi Tổng thống Donald Trump, mà bởi người tiền nhiệm Joe Biden, khi ông ta áp đặt trừng phạt lên Nga và coi trừng phạt là công cụ duy nhất trong chính sách đối ngoại Mỹ", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với Kommersant ngày 14/4.
Sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine đầu năm 2022, Mỹ cùng các đồng minh châu Âu đã áp đặt thêm loạt lệnh trừng phạt chưa từng có với Nga, loại nhiều ngân hàng nước này ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế, cũng như cấm vận dầu mỏ, khí đốt Nga. Điện Kremlin tuyên bố những lệnh trừng phạt này là vô lý, vô hiệu và sẽ không thể ngăn cản Nga đạt được mục tiêu ở Ukraine.
Ông Trump tháng trước nói Washington có thể cân nhắc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Nga để thúc đẩy Sáng kiến Biển Đen, tái lập ổn định giao thương trên vùng biển quốc tế và thúc đẩy giải quyết xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump ngày 12/4 quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt thêm một năm, cho rằng Nga vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại Moskva ngày 21/1. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga vẫn đặt niềm tin vào Tổng thống Trump vì ông có cách tiếp cận "thấu tình đạt lý", gọi đây là chuyển biến tích cực so với những năm dưới thời ông Biden.
"Không giống như Anh và các nước Liên minh châu Âu (EU), chính quyền Trump đang cố gắng giải quyết tận gốc thách thức và quan trọng nhất là hiểu được nguyên nhân sâu xa trong xung đột Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần nói sai lầm nghiêm trọng dẫn đến tình hình hiện tại ở Ukraine đã xảy ra trong thời Biden, khi ông ấy quyết kéo Ukraine vào NATO", ông Lavrov bình luận.
Ngoại trưởng Nga chia sẻ thêm rằng Moscow ghi nhận thông điệp hợp tác thực dụng từ Washington. Khi lợi ích quốc gia của hai bên không trùng khớp, Nga và Mỹ, với tư cách là các bên có trách nhiệm trên trường quốc tế, cần làm mọi cách để tránh leo thang xung đột. Còn khi lợi ích hai bên tương đồng, cả hai nên tận dụng cơ hội để thúc đẩy các sáng kiến chung.
"Chúng tôi hiểu rất rõ thế nào là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi chưa bao giờ phản đối kiểu thỏa thuận này. Nhưng chúng tôi luôn nhìn thấu mọi cạm bẫy dưới vỏ bọc thỏa thuận hợp tác", ông nói thêm.
Ngoại trưởng Lavrov cho hay hợp tác kinh tế giữa hai nước đã sụt giảm khoảng 95% so với một thập kỷ trước, thời điểm kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục khoảng 30 tỷ USD.
Ông cho biết quan hệ Nga - Mỹ thời gian tới sẽ tùy vào cách Washington dự định khôi phục hợp tác kinh tế với Moskva. "Nếu theo dõi các cuộc thảo luận trong xã hội Nga, ai cũng hiểu rõ rằng Nga sẽ không chạy theo van nài bất kỳ ai và cũng không xin ai gỡ các lệnh trừng phạt", Lavrov nói.
Thanh Danh (Theo TASS, RT)