Ngoại trưởng Nga nói thế giới đang ở "ngưỡng nguy hiểm", sau khi Tổng thư ký LHQ cảnh báo nguy cơ các cường quốc xung đột "cao nhất lịch sử".
Chuyến bay chở Ngoại trưởng Lavrov từ Moskva đến New York có nhiều lượt theo dõi trực tuyến nhất trong ngày, theo trang FlightRadar24.
Ngoại trưởng Lavrov cho rằng phương Tây muốn chia rẽ Nga và Trung Quốc bằng cách nói về sự phụ thuộc của Moskva vào Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, yêu cầu Moskva thả phóng viên tờ Wall Street Journal bị cáo buộc làm gián điệp.
Ông Lavrov nói chính sách năng lượng của Nga không còn phụ thuộc vào phương Tây và Moskva sẽ không để họ "phá hoại đường ống khí đốt lần nữa".
Nga tiến hành nỗ lực ngoại giao sâu rộng để phá thế cô lập mà phương Tây tạo ra, khi chiến dịch quân sự ở Ukraine kéo dài gần một năm.
Ngoại trưởng Nga - Trung chia sẻ quan điểm rằng Mỹ và các nước châu Âu đang cố gắng gây bất hòa, cản trở phát triển kinh tế hai nước.
Tổng thống Zelensky nói Kiev đang giúp phương Tây "tìm lại chính mình", cảm ơn các đồng minh đã viện trợ vũ khí cho Ukraine trong xung đột với Nga.
Ngoại trưởng Lavrov nói phương Tây phải kiềm chế tối đa trong vấn đề hạt nhân nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan tới loại vũ khí nghiêm trọng này.
Nga cho rằng Mỹ, NATO đang trực tiếp tham chiến ở Ukraine khi cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho quân đội Kiev trên lãnh thổ các nước NATO.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết quá trình đàm phán giữa Moskva và Kiev rơi vào bế tắc vì những điều kiện "phi thực tế" Ukraine đưa ra.
Điện Kremlin cho biết tình hình hiện nay đòi hỏi Tổng thống Putin ở lại Nga và các lãnh đạo G20 có thể thảo luận với Ngoại trưởng Lavrov.
Đại sứ quán Nga tại Indonesia thông báo Tổng thống Putin sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali tuần tới.
Ngoại trưởng Nga Lavrov nói ông hy vọng Mỹ có đủ khôn ngoan để đương đầu với cuộc xung đột mới ở Ukraine giống như khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
Ngoại trưởng Vương Nghị cho hay Bắc Kinh ủng hộ và muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Moskva khi điện đàm với người đồng cấp Nga.
Ngoại trưởng Nga cho hay Moskva sẵn sàng đàm phán về cách thức chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng chưa nhận được đề nghị nghiêm túc nào từ phương Tây.
Ngoại trưởng Nga Lavrov tố Kiev đe dọa an ninh của Moskva và chiến dịch quân sự là "điều không thể tránh khỏi", còn Mỹ tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Ngoại trưởng Lavorv cho rằng người dân phương Tây bình thường đang "trả giá cho chính sách chống Nga" của giới tinh hoa cầm quyền.
Ông Lavrov nói Mỹ chưa đề nghị thảo luận về thỏa thuận kiểm soát hạt nhân mới, cho rằng Washington hay "thông báo rồi bỏ quên".
Mỹ đề xuất tổ chức điện đàm giữa hai ngoại trưởng, nhưng Nga nói chưa thể sắp xếp thời gian do ông Lavrov "đang có lịch trình bận rộn".