Chủ đầu tư vừa công bố phối cảnh cầu Mễ Sở, Hồng Hà qua sông Hồng và cầu Hoài Thượng qua sông Đuống cùng 8 nút giao khác mức liên thông trên vành đai 4 vùng Thủ đô.
Hà NộiVới diện tích 116 km2, dân số 310.000, quận Gia Lâm sau khi thành lập gồm 16 phường, hình thành từ hai thị trấn và 20 xã hiện nay.
Bộ Xây dựng công bố đồ án quy hoạch trụ sở bộ ngành, các cơ quan trung ương tại khu Tây Hồ Tây và Mễ Trì với tổng diện tích đất 90 ha, sáng 20/7.
Theo quy hoạch, quanh dự án Smart City tại Đông Anh của BRG có 6 đường được mở, trong đó 3 tuyến chính, mặt cắt ngang 40-50 m.
Hà NộiTại khu quy hoạch Tây Hồ Tây, trụ sở Bộ Giao thông Vận tải dự kiến bên cạnh trụ sở Bộ Xây dựng, đối diện là Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thay vì ga Ngọc Hồi như quy hoạch trước đây, đơn vị tư vấn đề xuất tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có điểm đầu tại ga Hà Nội.
Hạ tầng đô thị quá tải do mục tiêu giãn dân các quận nội đô không đạt, trong khi dân số thành phố tiếp tục tăng nhanh sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội.
Giao thông công cộng ì ạch, đại học bám trung tâm, chung cư mọc như nấm, các huyện ngoại thành chậm tiến... Hà Nội khó giãn dân.
Từng được kỳ vọng giúp Hà Nội giãn dân, sau hơn thập kỷ 5 đô thị vệ tinh vẫn quy hoạch "treo", trong khi hạ tầng nội đô quá tải trước áp lực tăng dân số.
Hà Nội định hướng xây dựng hai thành phố phía Bắc và Tây với kỳ vọng tạo ra cực tăng trưởng mới, tuy nhiên mô hình này sẽ gặp không ít thách thức, theo các chuyên gia quy hoạch.
Tôi sinh ra ở Gia Lâm trong một gia đình đã định cư hơn 20 đời tại đây, từ thời Hậu Lê. Gia đình tôi chứng kiến nhiều chuyện “vật đổi sao dời” với Thủ đô. Dân cư, làng phố, đường sá… có thể chuyển dịch nhiều, nhưng tôi luôn cảm nhận được nguyên vẹn hồn cốt của Thăng Long xưa.
Nhiều phố lớn ở quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy thông thoáng, nhưng những đường nhỏ vẫn bị lấn chiếm, kinh doanh trên vỉa hè.
Thành phố thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương, nhưng sẽ nhấn mạnh yếu tố lịch sử văn hóa để thuyết phục, giữ ổn định, Bí thư Đinh Tiến Dũng cho biết.
Hà NộiKhu vực ven sông Hồng được định hướng thành trục kinh doanh dịch vụ trung tâm của Thủ đô, tương tự "thành phố nổi', theo đề xuất của liên danh tư vấn.
Thành phố phía Nam có thể được xây dựng trong giai đoạn 2045-2065 khi hình thành sân bay thứ hai của Thủ đô ở khu vực này, theo Phó chủ tịch Hà Nội Dương Đức Tuấn.
Hà Nội đề xuất mô hình thành phố trong Thủ đô gồm phía Tây, phía Bắc và phía Nam, theo dự thảo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói đột phá về hạ tầng giao thông phải là ưu tiên hàng đầu khi quy hoạch Thủ đô Hà Nội, những thứ khác sẽ theo sau bổ sung.
Hà NộiTheo đồ án thiết kế đô thị, quanh hồ Thiền Quang được định hướng xây dựng quảng trường trung tâm và 4 quảng trường Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Hà NộiUBND phường Điện Biên, quận Ba Đình đang tham vấn ý kiến nhân dân về thiết kế khu nhà đa chức năng 11 tầng nổi, 5 tầng hầm, cao 42,9 m trên đường Trần Phú.
Đồ án quy hoạch Thủ đô xác định có cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ 14 tuyến đường sắt đô thị, tăng 4 tuyến so với quy hoạch trước đó.