Hà NộiViệc tách thửa đất ở bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vẫn theo quy định cũ (tối thiểu 30 m2), 8 quận còn lại và thị xã Sơn Tây được đề xuất nâng lên 40 m2.
Hà NộiHầm chui tại nút giao vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2022-2026, tổng đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng bằng ngân sách nhà nước.
TP Hà Nội nghiên cứu làn đường cho xe đạp khi phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, giảm ùn tắc.
Cơ sở hạ tầng đường sắt quốc gia tại ga Hà Nội, ga Giáp Bát sẽ được di dời để có mặt bằng xây dựng tuyến tàu điện Yên Viên - Ngọc Hồi, theo Bộ Giao thông Vận tải.
Hà NộiCác sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao, Tài nguyên Môi trường, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng quận Tây Hồ quản lý Hồ Tây theo lĩnh vực chuyên ngành.
Sở Xây dựng, Quy hoạch và Kiến trúc, bốn quận ở Hà Nội cho rằng kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng về trục đường Lê Văn Lương "chưa đầy đủ", "chưa chính xác".
Quy hoạch không đồng bộ, điển hình như đường Lê Văn Lương, là nguyên nhân dẫn đến ngập lụt, ùn tắc, theo Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng.
Ông Shigeyuki Sakaki (WB Việt Nam) cho rằng BRT số 1 đã bị thay đổi thiết kế cả về số tuyến, dải phân cách cứng nên không đạt lượng hành khách như kỳ vọng.
Khu đất triển lãm Giảng Võ (cũ) sẽ không xây chung cư mà chuyển sang làm trung tâm dịch vụ, thương mại, văn hóa, theo Phó chủ tịch Hà Nội Dương Đức Tuấn.
Ngày 5/5, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, trong đó có 4-7 huyện sẽ lên quận.
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch đô thị sông Đuống với quy mô hơn 1.150 ha, dân số tối đa đến năm 2030 trên 8.000.
Căn cứ thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách, trước mắt, Hà Nội tập trung hỗ trợ hai huyện Đông Anh, Gia Lâm sớm hoàn thành các tiêu chí lên quận.
Năm 15 tuổi, tôi một mình tự bơi qua sông Hồng và tin rằng mình sẽ thành người lớn.
Đến năm 2025, Hà Nội sẽ có thêm năm quận Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng; năm 2030 thêm ba quận Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh.
TP Hà Nội đang nghiên cứu quy hoạch 8 bãi sông Hồng, trong đó dự kiến 6 khu vực cho phép xây dựng tỷ lệ từ 5% đến 15%; còn lại định hướng phát triển không gian mở.
Năm ngày một tuần, cứ 5 giờ 30 sáng, tôi phải gọi lũ trẻ dậy. Cả nhà hối hả đưa nhau vào thành phố.
Các quyết định, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, giao thông và thuyết minh phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.
Tôi đứng trên tầng 16 của tòa nhà số 3 Lương Yên, chụp một bức ảnh ven đê sông Hồng. Tôi rất muốn các lãnh đạo Thủ đô nhìn thấy cảnh này.
Trong phòng khách nhà tôi có treo một bức tranh khổ lớn của họa sĩ Nguyễn Văn Thể. Tranh vẽ theo trường phái trừu tượng biểu hiện, một khối đen-đỏ-trắng đan xen linh loạn. Đó là một trong những chi tiết tôi ưng ý nhất trong căn nhà, nhưng rất hay làm tôi phiền toái mỗi khi có khách đến chơi. Mọi người hay hỏi tôi: “Tranh này vẽ cái gì?”.
Bảy năm trước, 5 vùng ngoại thành đã được quy hoạch thành các trung tâm giáo dục, công nghiệp, thương mại... Nhưng thực tế đang cách xa kỳ vọng.