Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh biên giới phía Bắc ưu tiên thông quan luồng xanh với vải xuất khẩu và khuyến khích doanh nghiệp xuất chính ngạch.
Các siêu thị đang cấp tập lên kế hoạch tiêu thụ trái vải, hỗ trợ bà con nông dân mùa dịch bệnh.
Ngoài xuất khẩu, Bắc Giang đang chuyển hướng tiêu thụ vải sang nội địa nhưng lại gặp khó vì bị "ngăn sông cấm chợ" do dịch bệnh.
Dịch bệnh đang tạo ra kênh tiêu thụ mới cho nông sản, đặc biệt như vải thiều khi thương lái không thể sang Việt Nam thu mua như mọi năm.
Quả vải thiều Hải Dương sẽ được bán trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử Alibaba, Voso, Sendo và Lazada dự kiến từ 15/5 tới, theo Cục Xúc tiến thương mại.
Hai tháng trước khi vào vụ vải thiều, tỉnh Hải Dương, Bắc Giang nhận được đăng ký thu mua loại trái cây đặc sản này từ các doanh nghiệp, thương nhân nhiều nước.
'Đó là vỏ trứng của loài chim hay bò sát?, người đàn ông đăng đàn nhờ trợ giúp và nhận về kết quả khó tin.
Bất chấp ảnh hưởng Covid-19, AEON vẫn đặt mục tiêu đạt 450 triệu USD tổng giá trị hàng hóa Việt xuất sang Nhật, tăng 21% so với 2019.
Do vào ngày Tết Đoan Ngọ, sáng nay nhiều loại trái cây tăng giá. Riêng mận hậu giá lên tới 200.000 đồng một kg, đắt gần gấp đôi ngày thường.
Trong 9 ngày, Saigon Co.op đã bán 44 tấn vải thiều Lục Ngạn qua ví điện tử MoMo với mức giá ngang chợ truyền thống.
Hàng chục tấn vải được kiểm tra và chiếu xạ đúng quy trình trước khi lên đường xuất khẩu sang Australia.
Bắc GiangNhững ngày này, các vườn ở Lục Ngạn luôn nhộn nhịp khi các hộ dân hái vải từ rạng sáng rồi chở xuống chợ bán.
Bắc GiangCác thương nhân Trung Quốc đã đến Lục Ngạn và thực hiện cách ly 14 ngày trước khi được phép ra điểm cân để thu mua vải thiều.
Chuyên gia Nhật Bản đã có mặt ở Việt Nam để kiểm tra, giám sát việc kiểm dịch chất lượng vải thiều xuất khẩu sang Nhật.
Hải DươngHàng chục tấn vải sớm từ vùng quê Hải Dương đang lên đường xuất khẩu đến thị trường Singapore, Âu Mỹ.
So với vải thiều Bắc Giang lập kỷ lục với bình quân 32.000 đồng mỗi kg thì vải không hạt Nhật Bản nhập về có giá gấp hơn 150 lần.
Năm 2019, diện tích trồng vải của tỉnh Bắc Giang khoảng 28.000 ha, sản lượng ước đạt 150.000 tấn.
Giá vải, mận, na, nhãn... đã tăng rất mạnh, một số còn đắt gấp đôi so với tuần trước.
Sản lượng vải năm 2019 ở Hải Dương dự kiến đạt khoảng 32.000-33.000 tấn, bằng khoảng 50% so với năm trước.
Không ngon bằng chính vụ nhưng vải thiều đầu mùa được nhiều khách Sài Gòn tìm mua.