Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 12/6/2020, 08:25 (GMT+7)

Người dân Lục Ngạn thu hoạch vải từ 3h sáng

Bắc GiangNhững ngày này, các vườn ở Lục Ngạn luôn nhộn nhịp khi các hộ dân hái vải từ rạng sáng rồi chở xuống chợ bán.

3h sáng, những hộ trồng vải ở Lục Ngạn đã ra vườn hái quả, bó thành từng bó lớn. Những quả vải hái sớm thường tươi, đẹp do không bị nắng héo.

Bà Huê, chủ vườn vải 200 gốc, đang thu hoạch những quả đẹp mã nhất. Giống gia đình bà, nhiều hộ thu hoạch từ tờ mờ sáng để thương lái mua nhanh gọn và kịp đóng hàng vận chuyển đi các tỉnh tiêu thụ.

Vải thiều là cây trồng chủ lực của tỉnh Bắc Giang. Tổng sản lượng dự kiến tiêu thụ trong nước năm nay đạt 80.000 tấn.

Đến 7h, anh Hùng, chủ vườn ở huyện Lục Ngạn, đã chở chuyến hàng ra chợ. Nếu bán được giá 30.000 đồng/kg, nhà anh sẽ lãi khoảng 100 triệu đồng trong vụ này.

Đa phần người dân ở Lục Ngạn phải vượt cầu phao Tòng Lệnh bắc qua sông Lục Nam, xã Trường Giang. Lúc cao điểm cầu ùn tắc, đoàn xe nối dài.

Hoạt động thu hoạch vải thiều ở Bắc Giang thường bắt đầu từ giữa tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 7. Những sọt vải lớn nặng 200-250 kg được vận chuyển bằng xe máy đến các địa điểm thu gom lớn tại huyện như thị trấn Kim, thị trấn Chũ.

Ngay đầu cầu phao Tòng Lệnh, một số thương lái chờ sẵn, đón các xe vải. Nếu ngã giá thành công, người dân bán ngay rồi quay về chất chuyến hàng tiếp theo.

Vải đẹp được ưu tiên ra chợ Chũ và chợ Kim, các thương lái xem mã vải rồi trả giá. Giá dao động 12.000-27.000 đồng/kg.

Một điểm trung gian thu gom tại Lục Ngạn với hàng chục tấn vải chất đầy.

Theo lãnh đạo huyện Lục Ngạn chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2020, diện tích vải toàn tỉnh là 28.100 ha, sản lượng ước đạt 160.000 tấn (tăng 10.000 tấn so với năm 2019). Trong đó, vải chín sớm là 6.000 ha, đạt sản lượng 45.000 tấn; vải chính vụ trên 22.000 ha, cho sản lượng khoảng 115.000 tấn.

Anh Tuấn làm công việc thu gom và chọn vải cho thương lái đã hơn 10 năm nay. Cứ đến vụ, anh lại ra trung tâm huyện làm thuê. Anh đã thu mua khoảng 20 tấn vải theo đơn đặt hàng của khách.

Sau khi thu mua, vải được kiểm tra chất lượng rồi đóng thùng. Loạt quả xấu mã, chưa tỉa hết lá đều bị loại bỏ.

Vải chính vụ tỉnh Bắc Giang sẽ thu hoạch từ ngày 10/6 đến 15/7 với trung bình 1.000 tấn mỗi ngày.

Vải được ướp lạnh và đóng cẩn thận trước khi chuyển đi tiêu thụ. Lô vải thiều này dự kiến được xuất sang Trung Quốc.

Giang Huy