Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cùng lãnh đạo Bộ tham mưu Liên hợp bị điều tra vì cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật".
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chiến lược, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án gây lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, nâng tổng số bị can lên 10 người.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 6 người bị xử lý hình sự.
Tổng Bí thư nêu ba đột phá phòng chống tham nhũng gồm hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Cán bộ phải kê khai, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sửa đổi quy định để hạn chế tối đa tác động tiêu cực của nhóm lợi ích và bảo vệ người dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm.
Chính phủ đề xuất tăng giá trị tài sản phải kê khai của cán bộ từ 50 triệu lên 150 triệu, nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.
Cựu bộ trưởng nông nghiệp Đường Nhân Kiện bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình vì tội tham nhũng, song được hoãn thi hành án hai năm.
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đánh giá công tác phòng chống tham nhũng còn bất cập, thậm chí có vụ việc xảy ra ngay trong cơ quan phòng chống tham nhũng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý trong 6 tháng đầu năm 2025.
Đà NẵngNguyễn Thị Như Rin xưng danh cán bộ thanh tra chống tham nhũng trực thuộc trung ương để "chạy" hồ sơ làm sổ đỏ.
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu không để xảy ra tình trạng chạy chọt, lợi ích nhóm khi sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.
Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện 4 chủ trương lớn để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động "không muốn, không thể, không dám, không cần tham nhũng".
Người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân được bảo vệ bí mật danh tính và thông tin cá nhân, theo quy định của Bộ Chính trị.
Năm 2024, tổng cộng 68 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật hai nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.
Hà Nội11 tháng đầu năm nay, việc thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 16 tỷ giao dịch với doanh số khoảng 270 triệu tỷ đồng, tăng 7,8 lần về số lượng so với 2019.
Lãng phí trong quản lý công, từ giải ngân vốn đến sử dụng đất đai, đang là thách thức lớn, đòi hỏi phải xử lý mạnh mẽ như chống tham nhũng, theo TS Đinh Văn Minh.
Từ đầu năm đến nay, nhà chức trách đã vận động, truy bắt được 9 người liên quan các vụ án tham nhũng, tiêu cực mà bỏ trốn ra nước ngoài; đang kêu gọi các trường hợp khác ra đầu thú.
Các cấp, ngành đã chuyển đổi vị trí công tác 86.211 công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, theo Thanh tra Chính phủ.