GDP tăng trưởng cao; kim ngạch xuất nhập khẩu lập đỉnh; khủng hoảng y tế; khan hiếm xăng dầu; xử lý sai phạm trên thị trường cổ phiếu… là những gam màu đối lập trong năm Việt Nam mở cửa sau Covid-19.
Ông Nguyễn Hoàng Sa, nguyên phó Giám đốc Sở Y tế bị kỷ luật cảnh cáo do kê khai tài sản trái quy định, để vợ kinh doanh ngành mình quản lý.
Công tác phòng chống tham nhũng phải làm kiên trì, bền bỉ, nhân văn chứ không phải cốt xử nặng, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hà NộiCựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn dù bỏ trốn cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, theo Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đối tượng phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài cũng phải điều tra, truy tố, xét xử; không thoát được sự trừng phạt của pháp luật.
Quốc hội yêu cầu sau năm 2025 thực hiện chuyển đổi số 100% công tác kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ, công chức bằng cách sử dụng công nghệ số, dữ liệu số.
Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng Việt Nam cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tiêu chuẩn liêm chính ở cả cơ quan công quyền và doanh nghiệp.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy chỉ ra năm chiêu trục lợi trong đấu thầu, đề nghị quản lý chặt chẽ, tránh trở thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, trục lợi.
Ngày 8/11, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về phòng chống tội phạm, tham nhũng, công tác năm 2022 của Viện trưởng VKSND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao.
Thông tin Bộ Công an đang xử lý hình sự một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn là sai sự thật, gây mất an ninh, an toàn thị trường, làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư.
Hà NộiTổng bí thư cho biết Trung ương hoan nghênh cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, tinh thần là không làm được thì xin chuyển sang việc khác thích hợp hơn.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ, công chức của 7 bộ ngành để xác minh tài sản, thu nhập.
Trong hơn 7.660 người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 có 74 người kê khai chưa đúng quy định, bị kiểm điểm, theo báo cáo của Chính phủ.
Trung Quốc thông báo khai trừ đảng 4 cựu quan chức, trong đó có cựu thứ trưởng công an, vì có hành vi tham nhũng.
Cán bộ sai phạm sẽ bị xử lý theo tinh thần sai đến đâu xử đến đó và phải ra khỏi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, theo Phó ban Nội chính Trung ương.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chưa bao giờ việc xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực diễn ra mạnh mẽ, nghiêm minh, tạo đột phá như vừa qua.
Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý dứt điểm 5 đại án xảy ra tại Cục Lãnh sự, FLC, Tân Hoàng Minh, Việt Á và Công ty Tiến bộ Quốc tế AIC.
Năm 2012, tôi lần đầu tiếp tay cho tham nhũng.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An cho rằng trong bối cảnh hiện nay chưa nên cho phép người tham nhũng nộp tiền để giảm án hình sự, song một số chuyên gia lại có quan điểm khác.
Trong 10 năm qua, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000 ha đất; trong đó thu hồi được 61.000 tỷ đồng.