Phiên họp ngày 25/3 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn liền với việc hoàn thành mục tiêu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Thông cáo từ Ban Nội chính Trung ương, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, nêu rõ yêu cầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Mục tiêu là "tuyệt đối không để xảy ra" tình trạng chạy chọt, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ và bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công của cơ quan, đơn vị, địa phương khi sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính.
Thường trực Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chờ đợi, trì hoãn giải quyết công việc, gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đảng ủy Chính phủ được giao sớm tổng rà soát tài sản công trên toàn quốc để xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Các nhà đất công không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích phải được xử lý dứt điểm trong năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngày 25/3. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tái khẳng định phương châm nhất quán "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Ban Chỉ đạo yêu cầu ưu tiên thu hồi tài sản tối đa cho nhà nước, xử lý vi phạm bằng kinh tế, dân sự, hành chính, cuối cùng mới là xử lý hình sự.
Các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến nhân sự Đại hội 14 của Đảng, cũng như các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp gây thất thoát, lãng phí lớn, phải được xử lý dứt điểm. Chính phủ và các bộ ngành có trách nhiệm làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các công trình chậm tiến độ, đảm bảo sớm đưa vào sử dụng trước ngày 30/6.
Ban Chỉ đạo yêu cầu kết luận thanh tra Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam phải được ban hành trước ngày 31/3 và các cơ sở này cần đưa vào vận hành trong năm nay. Các dự án điện năng lượng tái tạo và dự án giải quyết ngập ở TP HCM cũng phải nhanh chóng hoàn thiện.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu thanh tra, kiểm toán chuyên đề tại một số địa phương có nhiều dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhưng tồn đọng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí. Việc thanh tra chuyên đề đối với các cơ sở nhà đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý phải được hoàn thành trong năm 2025.

Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày 25/3. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương
Từ cuối năm 2024 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cấp đã hoàn thành kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến các vụ án AIC, tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An. 381 tổ chức đảng và hơn 810 đảng viên, trong đó có 57 cán bộ diện Trung ương quản lý, đã bị kiến nghị kỷ luật.
Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 4 cán bộ diện Trung ương quản lý.
Vũ Tuân