Bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình, bị cáo buộc 13 năm trước thu tiền dạy thêm gấp đôi quy định, chỉ đạo lập hai sổ kế toán để tránh sự kiểm tra của quận.
Bộ Giáo dục sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học và dạy hợp pháp, sau nhiều tranh cãi.
Bị cáo buộc " áp giá" dạy thêm gấp đôi quy định, chỉ đạo lập hai sổ kế toán, cựu hiệu trưởng trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình, 53 tuổi, sẽ hầu tòa sau 13 năm xảy ra sự việc.
Được coi như 'liều thuốc mạnh' nhưng Thông tư 29 chỉ giải quyết 'phần ngọn', không làm giảm nhu cầu học thêm bởi áp lực thi cử, điểm số và thiếu kỹ năng tự học, theo chuyên gia.
Tan học lúc 15h30, con gái chị Thu lại ôm sách vở đi bộ 400 m sang một căn nhà 4 tầng gần trường để học thêm, vẫn thầy cô trên lớp dạy, nhưng học phí gấp hơn 2,5 lần.
Siết dạy thêm, nhưng phụ huynh là người quyết định guồng quay học tập của con cái vì sợ chúng thua kém bạn bè.
Tỷ lệ đỗ lớp 10 công lập ở Hà Nội chỉ khoảng 60%, trong khi lớp học thêm đóng cửa, chúng tôi không thể ngồi yên chờ con thi trượt.
Phụ huynh tốn nhiều tiền hơn để đưa đón, đóng tiền cho con ra trung tâm học thêm, sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục, theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Học thêm ở Việt Nam tồn tại dai dẳng không đơn giản vì sự hiếu học, mà chủ yếu do hệ thống thi cử, đánh giá hiện hành.
Giáo viên phải báo cáo về mối quan hệ với chủ cơ sở dạy thêm, không được lợi dụng người thân để chi phối hoạt động này nhằm tránh xung đột lợi ích, theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục.
Thay vì vùi đầu vào bài vở, Phan Anh dành cả mùa hè làm 13 nghề khác nhau, còn con trai anh Huỳnh Dũng kiếm được tiền từ việc dẫn khách đi rừng.
Các trường học có thể dạy thêm nhiều hơn 2 tiết/tuần/môn, nếu thuộc diện "đặc biệt" được Giám đốc Sở cho phép, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cho rằng điểm 8 là chưa đạt yêu cầu, chị Thu Thủy biến việc học của con thành những "ca làm việc" không ngày nghỉ từ thứ hai đến chủ nhật, khiến đứa trẻ sợ hãi mỗi khi đối diện với bàn học.
Khi tấm bằng, điểm số vẫn là thước đo gần như duy nhất mở cánh cửa tương lai, cha mẹ buộc phải đẩy con mình vào vòng xoáy ép học.
Tôi từng gặp nhiều bà mẹ hỏi nhau: 'Con chị học thêm bao nhiêu lớp rồi?'.
'Ngày nào cô giáo cũng giao hai tờ A4 bài tập về nhà gồm Toán, Tiếng Việt, luyện chữ, thực hành... con tôi làm hết cũng đến 10-11 giờ đêm'.
Nếu lương giáo viên đã được điều chỉnh cao hơn, thì dạy thêm – học thêm phải được quản lý nghiêm, tiến tới chấm dứt hoàn toàn.
Hà NộiCho rằng việc xử phạt hiện tại chưa đủ răn đe, một số đại biểu đề nghị công khai danh tính thầy cô vi phạm quy định dạy thêm, học thêm.
Trong thời buổi mạng xã hội, giáo viên làm sao có thể che giấu hành vi 'ép' học trò học thêm?
Giáo viên, nhà trường, trung tâm có thể bị phạt 2-20 triệu đồng nếu vi phạm quy định dạy thêm, như dạy nhóm tiểu học, thu tiền học sinh chính khóa, theo dự kiến của Bộ Giáo dục.