Mặt hàng | Giá từ 31/1/2023 (đơn vị: đồng/lít) | So với kỳ trước |
Xăng RON 95-III | 23.140 | +990 |
Xăng E5 RON 92-II | 22.320 | +970 |
Dầu diesel | 22.520 | +890 |
Dầu hỏa | 22.570 | +770 |
Chuyển sang đi xe đạp, xe buýt hoặc xe phân khối nhỏ để tiết kiệm xăng, cắt hẳn khoản sắm đồ đạc, quần áo, giảm tiền ăn, gỡ bỏ điều hòa... là những phương án mà nhiều gia đình thực hiện để thích nghi khi giá cả tăng ngất ngưởng.
> 'Thắt lưng buộc bụng' vì bão giá / Xót xa bởi bão giá
Dư luận ồn ã xung quanh cuộc “ Hội thảo về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường ở Việt Nam” vừa qua. Lần đầu tiên công chúng được biết đến những ý kiến trái chiều khá găng nhau của những cá nhân có thẩm quyền
Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo tái khẳng định chuyện hãng phân phối xăng dầu Petrolimex đang lỗ trên 1.800 tỷ đồng như người đứng đầu ngành Công Thương tuyên bố.
> Bộ trưởng Tài chính trần tình về giá xăng dầu
Bộ Tài chính vừa yêu cầu các nhà nhập khẩu đầu mối chưa được tăng giá bán lẻ xăng dầu. Thay vào đó, cơ quan này sẽ trích quỹ bình ổn để bù chéo cho phần chênh lệch.
> Petrolimex đang lỗ 1.840 tỷ đồng
> Bộ Tài chính trần tình về giá xăng dầu
> Bất cập trong điều hành giá xăng dầu
Chi cục Quản lý thị trường Đắk Nông vừa phát hiện một trường hợp doanh nghiệp tư nhân tự tăng giá bán xăng A92 lên 25.200 đồng một lít.
> Kiểm soát chặt chất lượng xăng dầu
> Gian lận chất lượng, 3 doanh nghiệp xăng dầu bị phạt
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét việc giảm thuế nhập khẩu gas (LPG) theo đề xuất trước đó của Hiệp hội Gas, từ 5% xuống 2%, để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, người tiêu dùng.
> Giá gas tăng cao nhất trong hơn một năm qua
> Công ty gas trần tình về việc tăng giá khủng
Bộ Tài chính đang cân nhắc các phương án xử lý đối giá bán lẻ xăng dầu trong nước, khi giá thế giới tăng cao trong những tháng gần đây.
> Giá xăng dầu nhập khẩu đồng loạt tăng
> Doanh nghiệp tư đẩy giá xăng lên 25.200 đồng
Bộ Tài chính vừa có văn bản cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng. Trong khi đó, thuế suất đối với dầu diesel cũng được điều chỉnh từ mức 5% xuống 3%.
> Doanh nghiệp xăng dầu kêu lỗ
> Giá bán lẻ xăng dầu đang được cân nhắc
Theo tính toán của Bộ Tài chính, giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng dầu trên thị trường hiện thấp hơn so với giá thành 372 - 844 đồng một lít.
> Giảm thuế để kìm tăng giá xăng dầu
> 'Chất lượng kém, đầu mối xăng dầu phải chịu lỗi'
Không đưa ra mốc thời gian cụ thể, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, thời điểm tăng giá xăng dầu phải bàn trong gói kịch bản chung của nền kinh tế và người đưa ra thông điệp chính thức là Bộ Tài chính.
> Xăng bất ngờ tăng giá lên 21.300 đồng
> Giá xăng dầu nhập khẩu đồng loạt tăng
Lãnh đạo Bộ Tài Chính cho biết, sau khi đã giảm thuế, trích quỹ bình ổn, nếu giá cơ sở vẫn còn cao hơn giá bán, sẽ điều chỉnh ở mức hợp lý đảm bảo quyền lợi giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
> 'Tăng giá xăng còn tùy nền kinh tế’
> Xăng bất ngờ tăng giá lên 21.300 đồng
Trước sức ép giá xăng dầu thế giới tăng 18,5%, Bộ Công Thương cho biết, lượng nhập tháng hai đã giảm 31,7%.
> Xăng tăng giá 2.100 đồng một lít
> Xăng dầu, than gây áp lực tăng giá trong tháng 3
Thông tin mỗi lít xăng tăng thêm 2.100 đồng vào 16h chiều 7/3 gây bất ngờ cho cả người mua và người bán. Nhiều cây xăng phải điều chỉnh giá sau thời điểm được tăng giá gần nửa tiếng vì chưa có chuẩn bị trước.
> Xăng tăng giá 2.100 đồng một lít
> Giảm thuế nhập khẩu xăng dầu từ 8/3
Cục trưởng Cục Quản lý giá - Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, nếu tính kịch trần thì thuế suất đối với xăng dầu phải là 25% - 35% và mức giá cần phải điều chỉnh là 4.200 - 6.500 đồng một lít.
> 'Nguy cơ lạm phát cao đang quay lại'
> Xăng tăng 2.100 đồng một lít
Có rất nhiều nguyên nhân từ chính sách tỉ giá, lạm phát, rồi tác động do chính sách, môi trường kinh doanh còn hạn chế...
> Thiếu minh bạch trên thị trường xăng dầu
> Mong manh như giá xăng dầu
Nhà nước tiếp tục giữ quyền định giá, thực hiện bình ổn với nhiều mặt hàng cơ bản theo dự Luật Quản lý giá sắp được trình Quốc hội. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng điều này không phù hợp để tiến tới cơ chế giá thị trường.
> Lo tái hiện thời bao cấp khi triển khai Luật giá
> Phân tách các công ty hoạt động độc lập về điện từ EVN