Hà NộiBệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 566 ca đột quỵ trong 9 ngày nghỉ Tết, cao hơn 30% so với ngày thường, có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi.
Nhà tôi ba thế hệ, có người bị huyết áp cao, người mắc bệnh tiểu đường muốn tầm soát đột quỵ sau Tết. Các thành viên khác có cần tầm soát cho an toàn không? (Bảo Trung, TP HCM)
Máu của bạn có thể cô đặc thành cục máu đông sau khi uống rượu, động tác xoa bóp không đúng cách khiến huyết khối phát triển làm tăng nguy cơ đột quỵ.
TP HCMTrút hơi thở cuối cùng ở tuổi 50 sau cơn đột quỵ, bà Trân Tâm được chồng ký giấy giúp thành toàn nguyện ước hiến tạng cứu người mà bà luôn nhắc đến khi còn khỏe.
Người phục hồi sau đột quỵ nên hạn chế tinh bột, đường, chất béo, thực phẩm nhiều muối như dưa hành, tránh rượu bia ngày Tết để bảo vệ sức khỏe.
Cuối năm, tôi bị áp lực deadline, stress quá mức, đau đầu, chóng mặt, liệu có nguy cơ bị đột quỵ hay không?(Hiền, 40 tuổi, Hà Nội).
Đột quỵ và các bệnh tim mạch thường tăng vào dịp cuối và đầu năm mới do uống nhiều rượu bia, ăn thực phẩm béo hoặc nhiều đường, trời lạnh.
TP HCMBà Hiền, 56 tuổi, bị biến chứng đột quỵ, rối loạn nhịp, suy tim sau 9 năm phát hiện bệnh cơ tim phì đại nhưng không tuân thủ điều trị của bác sĩ.
TP HCMCụ Khái, 80 tuổi, đột quỵ liệt nửa người phải, được đội cấp cứu đột quỵ ngoại viện đến nhà sơ cứu rồi đưa đến viện ngay trong giờ đầu khởi phát triệu chứng.
Có những triệu chứng đặc trưng ở tim, tay chân và giọng nói bất thường giúp phân biệt nhồi máu cơ tim và đột quỵ để xử trí đúng cách.
Hà NộiBé gái 15 tuổi phải vào viện nhiều lần vì đau đầu, động kinh, bác sĩ phát hiện nguyên nhân do khối dị dạng mạch máu não - giống "bom hẹn giờ", nguy cơ đột quỵ.
Bệnh tim, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường hay thói quen nghiện rượu, hút thuốc, lười tập thể dục góp phần tăng nguy cơ đột quỵ.
TP HCMChị Linh, 44 tuổi, đột quỵ xuất huyết não trên nền bệnh moyamoya, phải trải qua hai cuộc mổ não trong một tháng ngăn nguy cơ tái phát.
Những thay đổi trong cơ thể vào buổi sáng sớm, thời tiết lạnh đột ngột, căng thẳng làm tăng độ nhớt của máu, gây huyết áp cao, góp phần tăng nguy cơ đột quỵ.
Hà NộiÔng Nghĩa, 50 tuổi, đi khám điều trị béo phì, bác sĩ phát hiện hai động mạch vành đưa máu nuôi tim hẹp 80-90%, được đặt stent ngăn nguy cơ đột quỵ.
Đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, điều trị được nếu phát hiện các triệu chứng sớm và cấp cứu kịp thời.
Nhiều người chia sẻ cách chữa đột quỵ bằng việc ho thật mạnh, dùng máy sấy tóc phả hơi nóng vào gáy để đánh tan cục máu đông, điều này đúng hay sai? (Long, 45 tuổi, Tuyên Quang)
Quảng NinhCụ ông 71 tuổi nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, sau 60 phút cấp cứu hồi phục gia đình xin đưa về nhà, 4 giờ sau trở lại viện do nặng hơn.
Đột quỵ tái phát ở người trẻ có thể "bào mòn" và rút ngắn tuổi thọ, để lại biến chứng nặng hơn so với nhóm người già, đúng không? (Hùng, 33 tuổi, Hà Nội)
Người bị huyết áp cao, mắc bệnh tim, tiểu đường, béo phì, hút thuốc và uống nhiều rượu có nguy cơ đột quỵ cao hơn bình thường.