Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí đề nghị giảm phạt tù, tăng phạt tiền để xử lý nghiêm người đứng đầu nhưng nhân văn với người vi phạm không có mục đích vụ lợi.
Một số người dân đề nghị Quốc hội cân nhắc chưa thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi vào kỳ họp cuối năm 2023 mà lùi lại để có thêm thời gian hoàn thiện.
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, công tác truyền thông chính sách cần được chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.
Sáng 22/3, Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho thiếu tá Nguyễn Văn Phong đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Trung phi (MINUSCA).
Chính phủ sẽ tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, có chính sách, lãi suất phù hợp để giá nhà phù hợp với mặt bằng thu nhập người lao động, nhất là người trẻ, vừa ra trường.
Ông Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, kỷ luật thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng.
Ông Ngô Đức Thọ, Bí thư ban cán sự đảng, Chánh án tòa án nhân dân tỉnh Đăk Nông bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo do để xảy ra vi phạm trong xét xử.
Thanh Hóa đề xuất trung ương cho cơ chế đặc thù tăng 10 phó giám đốc sở vì tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, khối lượng công việc nhiều.
Hòa BìnhGiám đốc Sở Giao thông Vận tải Bùi Đức Hậu bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị kỷ luật do để xảy ra vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.
Quảng TrịBãi lau lách ở bờ bắc sông Thạch Hãn trở thành nơi trao trả tù binh sau hiệp định Paris, mỗi ngày khoảng 200 người, kéo dài hai tháng.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng, bị Ban Bí thư khai trừ Đảng.
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 (2.4) của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Phái bộ ở Nam Sudan nhận Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 200-220 triệu đồng, gấp đôi so với năm 2022.
Bộ Nội vụ cho rằng cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung nhưng không đạt, chỉ đạt một phần mục tiêu hoặc gặp rủi ro cần được xem xét miễn kỷ luật.
Theo nhiều chuyên gia, chính sách nhân tài hiện nay mới tập trung vào thu hút, đãi ngộ, chưa quan tâm đúng mức đến trọng dụng.
Các thành viên Chính phủ thống nhất trình Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông.
30 quận, huyện và thị xã được chia đều cho sáu phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách, theo phân công của Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ngày 27/3.
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội.
Lãnh đạo ngành nội vụ nhiều địa phương đề xuất có cơ quan thẩm định sáng kiến "vượt rào" để tránh tình trạng lãnh đạo muốn an toàn, không chấp nhận ý tưởng mới.