Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn vừa đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Chính phủ cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy cho Thanh Hóa, tương tự như Hà Nội và TP HCM.
Nghị định 107/2020 quy định bình quân mỗi sở có 3 phó giám đốc, riêng TP Hà Nội và TP HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc. Theo văn bản này, số cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa không vượt quá 57.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ hiện nay, tỉnh mong muốn có 4-5 cấp phó đối với Văn phòng UBND tỉnh và hai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; 3-4 cấp phó ở các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công Thương.
Riêng Sở Nội vụ, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra tỉnh cần 3 cấp phó; các Sở Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ cần hai cấp phó.

Trung tâm hành chính mới TP Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng
Theo ông Đỗ Minh Tuấn, Thanh Hóa có diện tích và dân số lớn nhưng số phó giám đốc sở bằng một tỉnh quy mô chỉ 1/3 hoặc 1/4, "như vậy là chưa phù hợp với tình hình thực tế".
Hơn nữa, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nên khối lượng công việc rất lớn. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở một số lĩnh vực như Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường rất nặng nề.
Ông Tuấn cho hay, Chính phủ trước đó đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58, trong đó giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng Đề án về ban hành thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh Hóa.
Thanh Hóa thuộc vùng Bắc Trung Bộ, diện tích hơn 11.000 km2, đứng thứ 5 cả nước (sau các tỉnh Nghệ An, Gia Lai, Sơn La, Đăk Lăk), dân số đứng thứ ba với gần 3,7 triệu người (sau TP HCM và TP Hà Nội), quy mô kinh tế đứng thứ 8. Đây cũng là địa phương có nhiều đơn vị hành chính nhất cả nước với 27 huyện thị, thành phố.