Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, xét nghiệm dung dịch trong thuốc lá điện tử, lần đầu tiên phát hiện vitamin E acetate - chất gây bệnh EVALI làm tổn thương phổi.
Cả nước đã hết vaccine 5 trong 1, một số vaccine khác cũng dần cạn kiệt, khiến tỷ lệ tiêm chủng không đạt theo kế hoạch và thấp hơn so với năm 2021, theo Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, khuyến cáo cảnh giác với các video "bác sĩ, lương y, bệnh nhân" tư vấn sản phẩm chữa bệnh, bởi nhân viên y tế không được phép quảng cáo mặt hàng này.
Hàn QuốcNhiều tuần sau thảm họa giẫm đạp trong con hẻm ở Itaewon, Seoul khiến 158 người chết, bà Song Hae-jin nỗ lực tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho con trai.
Bốn tháng đầu năm, TP HCM chỉ đạt 77,3% tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới một tuổi, trong khi chỉ tiêu là 95%.
TP HCM cùng nhiều tỉnh thành hết vaccine miễn phí để tiêm cho trẻ do quy định mới địa phương phải tự mua sắm trong khi trước đây Bộ Y tế phân phối.
Các chuyên gia cho rằng tuổi thọ trung bình người Việt là 74, gần 40% người vẫn tiếp tục làm việc sau tuổi 60, nên nghỉ hưu lúc nào còn tùy điều kiện sức khỏe, vật chất, khả năng lao động.
Bệnh viện có thể tự quyết định về hình thức, quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu khi mua thuốc không thuộc danh mục thanh toán bảo hiểm y tế.
Hà NộiPhòng khám đa khoa Thiện Hòa sử dụng nhân viên không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, quảng cáo dịch vụ nam khoa không phép, bị tước giấy phép hoạt động ba tháng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị các nước lồng ghép tiêm chủng Covid-19 vào chương trình tiêm chủng suốt đời, trong bối cảnh chuyển sang quản lý dài hạn đối với bệnh này.
Bộ Y tế cho biết hiện chỉ ba loại thuốc vitamin A còn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành, yêu cầu các đơn vị tăng sản xuất, tìm nguồn cung, nhập khẩu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hơn 4,5 triệu phụ nữ và trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm, tương đương cứ 7 giây có một ca tử vong.
Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đại dịch chưa kết thúc, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Covid-19 trên toàn cầu.
Sau khi WHO gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu do Covid-19, các quốc gia vẫn đề cao cảnh giác và khuyến cáo người dân "đại dịch chưa kết thúc".
Từ ngày 20/6, lao động nữ khám sức khỏe định kỳ sẽ được sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung, theo quy định mới của Bộ Y tế.
Việc kết thúc tình trạng khẩn cấp có tính chất thông báo về giai đoạn mới của đại dịch, khi hầu hết quốc gia đã trở lại cuộc sống bình thường.
TS. Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho rằng cần lập kế hoạch ứng phó trong dài hạn khi Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.
Tối 5/5, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
Bộ Y tế đề nghị xử lý các trường hợp mua bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, trước bối cảnh thuốc này đang gây hại nghiêm trọng đến người dùng trẻ tuổi.
Việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp do Covid vào ngày 11/5 có nghĩa hàng triệu người Mỹ phải trả tiền xét nghiệm, thuốc cũng như vaccine.