Ngày 26/7, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế họp nghiệm thu Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị đậu mùa khỉ ở người, với 4 giai đoạn diễn tiến bệnh.
Các chuyên gia nhận định nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập Việt Nam rất cao, song vaccine, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc điều trị đều chưa sẵn sàng.
Virus đậu mùa khỉ có nhiều đột biến, bất cứ ai cũng có nguy cơ nhiễm bệnh, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nhóm dễ tổn thương có thể tử vong.
New York, thành phố ghi nhận số ca đậu mùa khỉ nhiều nhất nước Mỹ, đề nghị WHO đổi tên căn bệnh vì lo ngại nó khiến bệnh nhân mặc cảm.
CDC Mỹ tại Việt Nam cho biết tỷ lệ tử vong của bệnh đậu mùa khỉ khoảng 0,03%, thấp hơn nhiều so với mức 3,4% của dịch SARS-CoV.
Theo Bộ Y tế, người nghi nhiễm hoặc mắc đậu mùa khỉ được cách ly tại trạm y tế hoặc bệnh viện, điều trị triệu chứng, có thể dùng thêm thuốc đặc hiệu.
Dù đã lưu hành nhiều năm, gần đây số ca đậu mùa khỉ tăng vọt, một số giả thuyết cho thấy virus đã thay đổi cách lây truyền và xuất hiện những biến đổi gen "bất thường".
Người đàn ông 41 tuổi nhiều bệnh nền ở Brazil chết vì đậu mùa khỉ, trở thành trường hợp tử vong đầu tiên liên quan căn bệnh này bên ngoài châu Phi.
Các chuyên gia cho rằng đề xuất tất cả người nhập cảnh tại cửa khẩu TP HCM khai báo y tế nhằm sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ là ít hiệu quả, gây bất tiện cho người dân.
Sốt xuất huyết, cúm A, Covid-19... đều có chiều hướng gia tăng nhưng lại tác động lên từng nhóm người khác nhau và đã có vaccine nên không quá đáng ngại, theo các chuyên gia.
AnhMột số bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ ghi nhận sưng dương vật và đau trực tràng, các triệu chứng không thường xuất hiện trước đây.
Bộ Y tế xây dựng kế hoạch ứng phó với ba tình huống đậu mùa khỉ gồm chưa có bệnh nhân, bệnh xâm nhập và dịch lan rộng, trước bối cảnh số ca nhiễm tăng mạnh trên toàn thế giới.
Đậu mùa khỉ, chân tay miệng và thủy đậu đều gây ra các triệu chứng ngoài da song đặc điểm khác nhau, cần xác định bệnh sớm để tránh diễn biến nặng.
Ngày 4/8, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tái kích hoạt hệ thống kiểm soát dịch tại cửa khẩu, giám sát y tế người nhập cảnh từ nước có đậu mùa khỉ.
Ngày 5/8, Mỹ tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, trong bối cảnh nước này ghi nhận hơn 6.600 người mắc.
Bộ Y tế sẽ ưu tiên tối đa để cấp giấy đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, nguyên liệu làm thuốc điều trị đậu mùa khỉ khi bệnh này đang có diễn biến phức tạp.
Một con chó tại Pháp có thể đã lây bệnh đậu mùa khỉ từ chủ nuôi, là trường hợp đầu tiên cho thấy virus truyền từ người sang động vật.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi người bị nhiễm đậu mùa khỉ hạn chế tiếp xúc với động vật để tránh lây truyền virus.
Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy virus đậu mùa khỉ có thể tồn tại trên nhiều đồ vật trong nhà, song nguy cơ lây nhiễm thấp.
Khách từ nơi có đậu mùa khỉ nhập cảnh Việt Nam sẽ được giám sát, nếu có triệu chứng nghi bệnh phải cách ly tạm thời để khai thác yếu tố dịch tễ và khám sơ bộ.